Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường tập huấn kỹ năng, mang lại hạnh phúc cho lao động nông dân
   2007-03-14 17:08:08    CRIonline

Theo thống kê, Trung Quốc cả thảy đã cấp 1,25 tỷ nhân dân tệ ngân sách cho việc tập huấn chuyển dịch lao động. Tính đến cuối tháng 10-2006, chỉ riêng "Công trình ánh nắng" đã tập huấn cho 8,3 triệu lao động nông thôn.

Tập huấn kỹ năng không những giúp ngày càng nhiều lao động nông dân vào thành phố tìm việc làm tăng thêm thu nhập mà còn mở mang tầm mắt và chuyển đổi quan niệm của họ. Lao động nông dân vào thành phố tìm việc làm trở về quê hương lập nghiệp đã trở thành một xu thế. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Bắc, tỉnh lớn nông nghiệp ở miền Trung Trung Quốc Diệp Thanh nói:

"Chúng tôi vui mừng nhận thấy một số nông dân tỉnh Hồ Bắc đi làm việc ở vùng duyên hải đã có tư duy mới, sau khi học hỏi được kỹ thuật mới họ đã trở về quê mở nhà xưởng, dẫn dắt bà con địa phương làm giàu".

Hiệu quả của việc tập huấn kỹ năng cho lao động dư dôi ở nông thôn đang từng bước thể hiện rõ. Tại kỳ họp thường niên của Quốc hội năm nay, nhiều đại biểu đã đề xuất kiến nghị của mình trong khi hết lời ca ngợi việc này. Đại biểu Quốc hội đến từ tỉnh Sơn Đông Vương Nguyên Thành vốn là một nông dân vào thành phố tìm việc làm. Anh nói với phóng viên rằng:

"Công trình ánh nắng là một biện pháp tuyệt vời đối với lao động nông dân vào thành phố tìm việc làm cũng như chuyển dịch lao động dư dôi ở nông thôn, mong Nhà nước phổ biến mở rộng hơn nữa, cũng mong xây dựng lên hệ thống đánh giá sát hạch và giám sát, để kinh phí của Nhà nước thực sự dùng cho nông dân".

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hào Châu tỉnh An Huy, Đại biểu Quốc hội Từ Cảnh Long nói:

"Nhà nước ngoài thực thi Công trình ánh năng ra còn cần phải ra sức phát triển các trường dạy nghề trung cấp, tiến hành tập huấn cho lao động trẻ nông thôn. Những lao động trẻ nông thôn này sau khi học được tay nghề mới có thể kiếm sống được ở thành thị".


1 2