Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường tập huấn kỹ năng, mang lại hạnh phúc cho lao động nông dân
   2007-03-14 17:08:08    CRIonline

Nghe Online

Cùng với trình độ phát triển kinh tế không ngừng được nâng cao và sự nổi lên của các ngành nghề mới, đông đảo nông dân Trung Quốc đổ vào thành thị tìm việc làm đã cảm nhận được áp lực về việc làm càng trầm trọng hơn so với những người "kẻ chợ". Vậy thì làm thế nào để giúp những lao động nông dân này tìm được việc làm? Làm thế nào để cho càng nhiều nông dân cùng giàu có lên thông qua những lao động nông dân này? Đây là vấn đề mà Chính phủ Trung Quốc không ngừng nỗ lực giải quyết trong những năm qua. Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, gần ba nghìn đại biểu đang xem xét và thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói sẽ nỗ lực hơn nữa vì giúp nông dân nâng cao năng lực chuyển dịch việc làm, tức từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, các Đại biểu Quốc hội cũng đã đề xuất kiến nghị của mình về việc này.

Trong Báo cáo công tác Chính phủ, khi đề cập tới kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp hiện đại và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong năm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đặc biệt nói đến việc tăng cường công tác tập huấn chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn. Thủ tướng nói:

"Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ nhân tài thực dụng ở nông thôn và phát triển nguồn nhân lực nông thôn. Tăng cường tập huấn cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ nuôi trồng khoa học và năng lực chuyển dịch việc làm của nông dân, vun đắp ra tầng lớp nông dân kiểu mới".

Chính phủ Trung Quốc những năm gần đây bắt đầu triển khai các dự án tập huấn chuyển dịch việc làm cho lao động dư dôi ở nông thôn. Năm 2004 sáu ban ngành Trung Quốc như Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính v.v đã phối hợp khởi động dự án tập huấn kỹ tăng chuyển dịch việc làm cho nông dân các khu vực nghèo khó, khu vực sản xuất lương thực chủ yếu và khu vực xuất khẩu lao động chủ yếu. Dự án này do Nhà nước tài trợ miễn phí cho những nông dân khát khao vào thành phố tìm việc làm, được mọi người gọi với cái tên thân mật là "Công trình ánh nắng". Sau đó, Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc lại khởi động các dự án như "Chương trình làn mưa" v.v trong phạm vi cả nước, giúp những lao động nông dân khu vực nghèo khó giải quyết những khó khăn thực tế trong khi tìm việc làm và lập nghiệp.

Tỉnh Thiểm Tây miền Tây Trung Quốc là tỉnh lớn nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, cũng là tỉnh nổi tiếng về xuất khẩu lao động. Hiện nay có một nửa trong số lao động xuất khẩu của tỉnh Thiểm Tây là trải qua tập huấn kỹ năng chuyển dịch việc làm. Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tỉnh Thiểm Tây Ngô Đăng Xương nói với phóng viên rằng:

"Tăng cường tập huấn cho lao động xuất khẩu. Hiện nay đã có một nửa xuất khẩu là trải qua tập huấn, toàn bộ chi phí tập huấn là do tỉnh và các thành phố trong tỉnh gánh chịu, thông qua đó để tăng cường tập huấn. Chúng tôi còn tăng cường giáo dục hướng nghiệp và tập huấn tay nghề, mỗi huyện đều có trường kỹ thuật hướng nghiệp, nhà nước còn hỗ trợ về mặt chính sách cho các trường tập huấn kỹ thuật dân doanh".

1 2