Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bắt đầu thăm Mô-dăm-bích
   2007-02-09 14:41:56    cri

Nghe Online

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hoà Mô-dăm-bích Guê-bu-da, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 8 đã đến Ma-pu-tô, thủ đô Mô-dăm-bích, bắt đầu thăm chính thức Mô-dăm-bích.

Mô-dăm-bích nằm ở đông nam Châu Phi, bên cạnh Ấn Độ Dương. "Mô-dăm-bích" trong tiếng Xwa-hi-li là "ánh sáng đã đến".

Trước khi Mô-dăm-bích độc lập, Trung Quốc từng ra sức ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Tổ chức giải phóng Mô-dăm-bích. Ngày 25 tháng 6 năm 1975, cũng tức là trong ngày Mô-dăm-bích độc lập, Trung Quốc và Mô-dăm-bích đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Hơn 30 năm nay, nhân dân hai nước Trung Quốc Mô-dăm-bích đã kết tình hữu nghị nồng thắm. Sự đến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, là Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên thăm Mô-dăm-bích, được chính phủ và nhân dân Mô-dăm-bích nồng nhiệt hoan nghênh.

Tổng thống Mô-dăm-bích Guê-bu-da đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các vị cùng đi, đồng thời tổ chức buổi lễ đón chào trọng thể tại sân bay.

Mấy nghìn quần chúng Mô-dăm-bích mặc quần áo ngày lễ, vừa múa vừa hát dưới ánh nắng Mặt Trời, chào đón Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các vị cùng đi.

Mô-dăm-bích là một trong những nước chậm phát triển nhất trên thế giới mà Liên hợp quốc công bố, lâu nay, Trung Quốc đã dành mọi sự viện trợ cho Mô-dăm-bích theo khả năng và phạm vi có thể của mình, giúp Mô-dăm-bích xây dựng toà lầu làm việc Quốc hội, nhà ở của quân khu mới, toà lầu làm việc của Bộ Ngoại giao và trung tâm hội nghị quốc tế. Đầu năm 2006, Trung Quốc đồng ý viện trợ xây dựng một sân vận động quốc gia cho Mô-dăm-bích.

1 2