Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Trung Quốc quyên tiền bảo vệ di sản thế giới Châu Phi
   2007-02-08 17:03:12    cri

Chủ tịch nói, chúng tôi chân thành mong các bạn đồng nghiệp cổ nhân loại học hai nước Trung Quốc Châu Phi tăng cường giao lưu hợp tác, góp phần lớn hơn cho việc khám phá hơn nữa sự huyền bí của cổ nhân loại. Tôi tin chắc rằng, là của quý của văn hoá loài người, nền văn minh Trung Hoa và văn minh Châu Phi đua nhau toả sáng, cùng nhau phồn thịnh, tất sẽ đưa ra đóng góp lớn hơn cho sự nghiệp hoà bình và phát triển của loài người.

Tại lễ quyên tặng trong ngày, Bộ trưởng Văn hoá nghệ thuật Nam Phi Giô-đan nói, Nam Phi và Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hợp tác cùng có lợi hai bên luôn phát triển rất thuận lợi, lần này, phải cảm ơn Trung Quốc nhất là sự ủng hộ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đối với nghệ thuật và văn hoá giữa hai nước.

Những đóng góp của Trung Quốc đối với Quỹ di sản thế giới Châu Phi, một lần nữa chứng minh, Trung Quốc một nước vĩ đại đang thực hiện lời cam kết của mình đối với Châu Phi. Bộ trưởng nói: "Di sản, văn hoá và nghệ thuật đã đưa ra đóng góp đặc biệt đối với việc tăng cường sự hội nhập xã hội. Bởi vậy, bảo vệ nơi di sản văn hoá thế giới như Ma-rô-peng, không những quan trọng đối với Nam Phi, cũng rất quan trọng đối với các nước khác trên thế giới. Sự khảng khái quyên tặng của Trung Quốc đối với Quỹ di sản thế giới Châu Phi, chứng tỏ di sản thế giới Châu Phi có thể tiến một bước mang lại hạnh phúc cho loài người và con cháu muôn đời sau, tôi phải thay mặt nhân dân Nam Phi chân thành cảm ơn việc này."


1 2