Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Trung Quốc quyên tiền bảo vệ di sản thế giới Châu Phi
   2007-02-08 17:03:12    cri
Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang thăm Châu Phi, ngày 7 đã thăm di chỉ cái nôi văn minh loài người Ma-rô-peng Nam Phi đã được đưa vào danh sách di sản văn hoá thế giới, đồng thời tuyên bố chính phủ Trung Quốc quyên tặng một triệu USD cho Quỹ di sản thế giới Châu Phi, để bày tỏ mối tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Châu Phi, đồng thời ủng hộ công tác bảo vệ di sản thế giới Châu Phi.

Di chỉ cái nôi văn minh loài người Ma-rô-peng chiếm diện tích gần 50 nghìn héc-ta, nằm ở một thung lũng phía tây Giô-han-ne-xbớc, thành phố lớn nhất Nam Phi. Nó là di chỉ hoá thạch loài người cổ hang đá Xtê-cơ-phông-ten và vùng xung quanh, bao gồm hơn 300 cảnh điểm.

Ông Xi-lô-va, tỉnh trưởng tỉnh Gao-teng nơi sở tại của di chỉ nói, ý của từ Ma-rô-peng tức là nơi bắt nguồn của loài người, năm 1999,Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc đưa di chỉ này vào di sản văn hoá thế giới, để bảo vệ bằng chứng rõ rệt sinh sống loài người cổ xưa phát hiện tại nơi đây.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau khi thăm di chỉ cái nôi văn minh loài người nói, văn vật hoá thách quý trong di chỉ, đã chứng nghiệm thêm một bước Châu Phi là cái nôi văn minh loài người, đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Châu Phi đã có đóng góp nổi bật cho sự phát triển loài người. Chủ tịch còn nói, để ủng hộ sự nghiệp bảo vệ văn hoá Châu Phi, để bày tỏ mối tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Nam Phi, chính phủ Trung Quốc quyết định quyên tặng một triệu USD cho Quỹ di sản văn hoá thế giới Châu Phi.

1 2