Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cột mốc mới quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Trung Quốc với các nước xung quanh
   2006-11-27 16:35:39    cri

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, Trung Quốc hoan nghênh Ấn Độ phát triển, sự phát triển của Ấn Độ không phải là sự đe dọa, mà là cơ hội đối với Trung Quốc. Phía Ấn Độ bày tỏ, Ấn Độ coi Trung Quốc là đối tác hợp tác, đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, Trung Quốc Pa-ki-xtan củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sâu sắc sự hợp tác cùng có lợi, phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng có lợi đối với việc giữ gìn hoà bình và ổn định trong khu vực. Phía Pa-ki-xtan bày tỏ, quan hệ hữu nghị và hợp tác Pa-ki-xtan Trung Quốc ăn sâu trong lòng nhân dân, sẽ không ngừng tăng cường trong năm tháng sau này.

Thứ ba, cùng có lợi cùng thắng, nâng cao trình độ hợp tác kinh tế thương mại. Hợp tác kinh tế thương mại đã trở thành đầu mối quan trọng phát triển quan hệ giữa Trung Quốc với bốn nước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng nhà lãnh đạo các nước nghiên cứu thảo luận và quy hoạch về sự hợp tác cùng có lợi kinh tế thương mại song phương. Trung Quốc và Việt Nam đã ký Hiệp định về mở rộng và sâu sắc sự hợp tác kinh tế thương mại hai nước, quy hoạch toàn diện sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong 5 đến 10 năm tới. Trung Quốc và Lào đồng ý mở rộng thương mại song phương, tăng cường hợp tác đầu tư, giao thông, thông tin viễn thông, công trình hạ tầng, mở rộng sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản. Trung Quốc và Ấn Độ đã ký Hiệp định xúc tiến đầu tư và bảo hộ, hai bên đồng ý trọng điểm mở rộng sự hợp tác cùng có lợi trong năm lĩnh vực công nghệ thông tin, tài nguyên năng lượng, công trình hạ tầng, khoa học kỹ thuật và nông nghiệp, nêu ra mục tiêu mới đến năm 2010 đưa kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên tới 40 tỉ USD. Trung Quốc và Pa-ki-xtan đã ký nhiều văn kiện hợp tác như Hiệp định thương mại tự do, quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại v.v.

Thứ tư, làm vững cơ sở, làm sôi động sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nêu ra với phía Việt Nam tiếp tục làm tốt hoạt động "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên" Trung Việt v.v, phải đưa tư tưởng hữu nghị Trung Việt ăn sâu vào lòng người. Phía Việt Nam hưởng ứng tích cực về việc này. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra với phía Lào, Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ cho Lào, mời thanh thiếu niên Lào đến Trung Quốc giao lưu, đồng thời sẽ tiếp tục cử người tình nguyện trẻ sang Lào. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần lượt tuyên bố với Ấn Độ và Pa-ki-xtan, chính phủ Trung Quốc sẽ mời 500 thanh niên Ấn Độ và 500 thanh niên Pa-ki-xtan đến thăm Trung Quốc trong 5 năm tới. Trung Quốc và Ấn Độ còn quyết định cùng tổ chức hoạt động "Năm hữu nghị du lịch Trung Quốc Ấn Độ" vào năm 2007.


1  2