Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cột mốc mới quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Trung Quốc với các nước xung quanh
   2006-11-27 16:35:39    cri

Nghe Online

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 15 đến 26 tháng 11 đã dự Hội nghị nhà lãnh đạo APEC 14 tổ chức tại Hà Nội Việt Nam, đồng thời đã thăm chính thức Việt Nam, Lào, Ấn Độ và Pa-ki-xtan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh nói, chuyến thăm đã đạt được mục đích thắt chặt tình hữu nghị, tăng thêm sự tin cậy, mở rộng sự hợp tác, quy hoạch tương lai, trở thành một cột mốc mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Trung Quốc với các nước xung quanh.

Trong hành trình chuyến thăm 12 ngày, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cả thảy đã dự 88 buổi hoạt động. Chủ tịch cùng nhà lãnh đạo các nước đi sâu hội đàm hữu nghị làm việc cụ thể, trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trình bày chủ trương chính sách về sự hợp tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong thời gian ở thăm, Trung Quốc cùng các nước đã ký 54 văn kiện hợp tác liên quan đến nhiều lĩnh vực, ra 5 Tuyên bố chung và Tuyên bố.

Bộ trưởng Lý Triệu Tinh cho rằng, chuyến thăm lần này đã thu được bốn thành quả. Trước hết, sâu sắc sự hợp tác, thực hiện cùng phát triển phồn thịnh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có nhiều bài phát biểu quan trọng khi dự các hoạt động của Hội nghị nhà lãnh đạo APEC, đã nêu ra bản thiết kế hợp tác xây dựng Châu Á Thái Bình Dương hài hoà, thực hiện cùng phồn thịnh. Chủ trương chính sách của Trung Quốc được các nước dự Hội nghị coi trọng cao, và được đưa vào Tuyên Bố Hà Nội.

Trong thời gian Hội nghị, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn cùng nhà lãnh đạo các nước Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Chi Lê đi đến nhận thức chung về phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm rộng khắp như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn hề hạt nhân I-ran. Nhà lãnh đạo các nước bày tỏ nguyện tăng cường tiếp xúc và phối hợp với Trung Quốc.

Thứ hai, nhìn về lâu dài, quy hoạch quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, hai bên Trung Quốc Việt Nam, Trung Quốc Lào có lợi ích chiến lược chung rộng rãi, hai bên nên nắm vững phương hướng đúng đắn phát triển quan hệ song phương. Phía Việt Nam bày tỏ phải đưa phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện lâu dài với Trung Quốc lên vị trí ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Phía Lào nói, bất kể tình hình quốc tế biến đổi ra sao, Lào đều sẽ kiên định phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

1  2