Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc Việt Nam phát triển sôi nổi và có tương lai rộng lớn
   2006-11-14 16:38:51    cri

Công ty may mặc JIFA Việt Nam nằm trong khu chế xuất Linh Trung là một doanh nghiệp đầu tiên do Công ty JIFA Thanh Đảo Trung Quốc đầu tư tại nước ngoài . Về cảm nhận sang đầu tư tại Việt Nam , giám đốc trẻ họ Lưu tâm đắc rằng :

" Tôi có ấn tượng rất tốt đối với Linh Trung , bởi vì tất cả các thủ tục về đầu tư đều do Linh Trung làm cho , cần phải nói rằng doanh nghiệp chúng tôi cơ bản không cần lo gì hết , tuy trong quá trình vận hành cũng gặp một số khó khăn , nhưng sau khi phản ánh với Khu chế xuất Linh Trung , thì đều được họ hỗ trợ giải quyết một cách kịp thời . "

Ông Dương Tuấn , phó Tổng giám đốc của Công ty chi nhánh TCL tại Việt Nam cũng có cảm nhận như vậy . Ông nói , Công ty TCL sang phát triển tại Việt Nam , tuy từng trải qua giai đoạn lập nghiệp gian khổ , song hiện nay sản phẩm của họ đã chiếm 20% thị phần so với sản phẩm cùng loại đưa bán trên thị trường Việt Nam . Ông Dương Tuấn nói :

" Môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng tốt , tôi cho rằng khắp nơi Việt Nam đều là tiền . Trung Quốc có khoảng cách rất gần với Việt Nam , đó là một ưu thế , hơn nữa văn hóa nhân văn cũng giống nhau , đó cũng là một ưu thế . Trên thực tế , khoảng cách ngắn, thời gian ít tức là hiệu quả ."

Thứ trưởng Bộ đầu tư và kế hoạch Việt Nam Cao Viết Sinh cho biết , hiện nay việc đầu tư lẫn nhau giữa song phương Trung Quốc Việt Nam còn có không gian phát triển rất lớn , Việt Nam hết sức hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam . Ông nói :

"Số vốn đầu tư của hai nước hiện nay còn chưa thể đáp ứng tiềm năng về sự hợp tác song phương , cho nên , chúng tôi hết sức hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam , nhất là đầu tư vào các lĩnh vực như sau : Một là cơ sở hạ tầng , hai là chế tạo máy móc , ba là sản xuất hàng nhật dụng , bốn là gia công sản phẩm nông lâm nghiệp và khoáng sản , năm là phát triển du lịch và dịch vụ ."

Ông Cao Viết Sinh nói , Việt Nam ngày càng hội nhập với Thế giới sẽ cung cấp một vũ đài rộng lớn hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc , sự hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng hợp tác to lớn và tương lai sáng sủa .


1  2