Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc Việt Nam phát triển sôi nổi và có tương lai rộng lớn
   2006-11-14 16:38:51    cri

Nghe Online

Năm nay là năm Việt Nam cải cách mở cửa tròn 20 năm . 20 năm qua , kinh tế Việt Nam luôn luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững , ổn định và nhanh chóng . Cùng với sự phát triển của kinh tế Việt Nam , sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Trung Việt không ngừng sâu sắc và có tương lại phát triển ngày càng rộng lớn .

Tại Hà Nội thủ đô Việt Nam , Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn nói với phóng viên rằng , cách đây hai năm , Thủ tướng Trung Quốc và Việt Nam đã từng ấn định mục tiêu , đưa kim ngạch thương mại Trung Việt lên tới 10 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010 , song mục tiêu này đã hoàn thành trước thời hạn 4 năm . Đại sứ Hồ Càn Văn nói :

"Những năm gần đây , nhà lãnh đạo của hai nước chúng ta hết sức coi trọng mối quan hệ giữa hai nước Trung Việt, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái của đồng chí Hồ Cẩm Đào , có thể nói sự hợp tác trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã dấy lên một cao trào mới , từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay , kim ngạch mậu dịch hai chiều đã đạt 7,19 tỷ đô-la Mỹ , cho nên kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt 10 tỷ đô-la Mỹ vào cuối năm nay là không có vấn đề gì . "

Đại sứ Hồ Càn Văn cho biết , 9 tháng đầu năm nay , kim ngạch của các doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu công trình mới tại Việt Nam đã đạt 970 triệu đô-la Mỹ , vốn đầu tư của Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam cũng tăng trưởng rất nhanh , mức tăng của năm nay đạt 32%. Bên cạnh đó , khối lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng trưởng nhanh chóng . Hiện nay , hai nước đang xem xét việc làm thế nào để đưa trình độ hợp tác kinh tế thương mại song phương lên một tầm cao mới trong năm mới .

Những lời nói của Đại sứ Hồ Càn Văn đã nhận được sự khẳng định đúng mức của tiến sĩ Trần Văn Luật , Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc . Đại sứ Trần Văn Luật nói , sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong năm nay đã xuất hiện hai điểm sáng mới :

" Một điểm sáng là mục tiêu đột phá 10 tỷ đô-la Mỹ kim ngạch mậu dịch , mục tiêu này vốn là mục tiêu của năm 2010 theo sự xác định của nhà lãnh đạo hai nước , nhưng sẽ có thể thực hiện nội trong năm nay . Hai là trên cơ sở nhận thức chung về quan hệ kinh tế thương mại thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo hai nước , kể từ năm nay nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhất là những doanh nghiệp có uy tín và có thực lực lớn mạnh đã bắt đầu đầu tư tại Việt Nam . Trong khi đó , Chính phủ Việt Nam xác định , trong điều kiện như nhau , Việt Nam sẽ lựa chọn doanh nghiệp Trung Quốc , điều đó cũng có nghĩa là khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam ."

Khu chế xuất Linh Trung nằm ở thành phố Hồ Chí Minh , là doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty hữu hạn xuất nhập khẩu điện khí Trung Quốc với Công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn Việt Nam . Người phụ trách của Công ty liên doanh khu chế xuất cho biết , trải qua sự phát triển vững chắc hơn 10 năm qua , trong số hơn 100 khu chế xuất và khu công nghiệp của Việt Nam, khu chế xuất Linh Trung được xếp hàng đầu về các mặt quy mô , kim ngạch xuất khẩu , thu hút lao động địa phương v.v , có uy tín khá cao trong các thương gia đầu tư của nước ngoài .

1  2