Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Cơn sốt" học Hán ngữ ở trường Đại học Ka-dan Nước cộng hoà tự trị Đa-ghe-xtan Nga
   2006-08-17 16:06:05    cri

 

Ngày 16-8 là ngày thứ 23 đoàn đưa tin liên hợp "Hành trình hữu nghị Trung-Nga" lên đường từ Bắc Kinh. Cùng ngày Đoàn đã có mặt tại thành phố Ka-dan thủ phủ Nước cộng hoà tự trị Đa-ghe-xtan Nga và đến thăm trường Đại học Ka-dan nổi tiếng, cảm nhận sâu sắc "cơn sốt" học Hán ngữ của các sinh viên Nga.

Trường Đại học Ka-dan  là một trường đại học nổi tiếng của nga, đã có 200 năm lịch sử. Rất nhiều những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Nga đều từng theo học tại đây, trong đó Lê-nin từng lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga.

Bà Hàn Ung đến từ Tây An Trung Quốc từng là giáo viên của một trường đại học sư phạm tỉnh Thiểm Tây. Năm 1991 khi trường Đại học Ka-dan mở chuyên ngành Trung văn, bà đã được mời tới đây giảng dạy Trung văn. Bà nói:

"Đại học Ka-dan  là trường đại học mở khoa ngôn ngữ Phương Đông sớm nhất ở Nga. Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước Đại học Ka-dan đã xây dựng quan hệ hợp tác với trường Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc, và năm 1991 Khoa Trung văn chính thức tuyển sinh".

Bà Hàn Ung cho biết những năm gần đây ngày càng có nhiều bạn trẻ Nga yêu thích học Trung văn, điều này chủ yếu là do quan hệ hai nước Trung-Nga ngày càng gắn bó, nhu cầu đối với nhân tài tiếng Trung của Nga ngày càng lớn. Khoa Trung văn của trường Đại học Ka-dan hiện có hai lớp với 27 sinh viên, cuối năm nay còn sẽ mở thêm một lớp, dự định tuyển 16 sinh viên nhưng hiện nay đã có hơn 50 thí sinh đăng ký dự thi. Có rất nhiều sinh viên không học chuyên ngành Trung văn cũng đã coi Trung văn là ngoại ngữ thứ 2 của mình.

Ru-xlan I-u-xu-bốp là sinh viên năm thứ 3 Khoa Trung văn Đại học Ka-dan, tên tiếng Trung của anh là Vưu Hổ. Ngay từ nhỏ anh đã có hứng thú đối với Hán ngữ, đầu năm nay anh còn chuyên tu 5 tháng tại trường Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc. Đề cập kinh nghiệm trong việc học Hán ngữ của mình, I-u-xu-bốp nói rất sõi bằng tiếng Trung rằng:

"Ban đầu tôi cho rằng rất khó học, bước thứ nhất là phải nhớ từng chữ, bước thứ hai là phát âm chuẩn xác, nhưng sau một năm tôi cảm thấy không có gì khó. Nếu có nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc, tôi cho rằng mình học Hán ngữ không có vấn đề gì".

1  2