Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Thượng Hải Trung Quốc
   2006-06-15 18:59:37    cri

Trong cuộc hội đàm ở phạm vi rộng, nguyên thủ các nước thành viên, nguyên thủ hoặc đại diện các nước quan sát viên cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã lần lượt phát biểu, nêu ra kiến nghị cụ thể cho phát triển của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Tổng thống Nga Pu-tin phát biểu nhấn mạnh, giữa các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải đã xây dựng lên quan hệ đối tác chiến lược bình đẳng, quan hệ này được thiết lập trên cơ sở giá trị quan chung. Ông nói:

"Tôi cho rằng Tổ chức hợp tác Thượng Hải đã trở thành một tổ chức quốc tế tương đối chín muồi, có thể độc lập tự chủ giải quyết các vấn đề đặt ra trong việc bảo vệ hoà bình, an ninh và phát triển của khu vực. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược bình đẳng là một kinh nghiệm quan trọng nhất thu được trong quá trình phát triển của Tổ chức hợp tác Thượng Hải".

Là nước quan sát viên dự hội nghị lần này, Tổng thống Pa-ki-xtan Mu-sa-ráp nói Pa-ki-xtan nguyện hợp tác gắn bó với Tổ chức hợp tác Thượng Hải, góp phần mang tính xây dựng cho việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. Ông nói, Pa-ki-xtan khát khao trở thành thành viên chính thức của Tổ chức hợp tác Thượng Hải, và sẵn sàng nỗ lực lớn hơn vì mục tiêu này.

Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ca-dai đến dự hội nghị với tư cách là khách mời của nước chủ tịch. Ông nói, đối với Áp-ga-ni-xtan từng chịu đựng biết bao đau khổ của chiến tranh và buôn lậu ma túy mà nói được hợp tác với Tổ chức hợp tác Thượng Hải trong việc chống ba thế lực là khủng bố, ly khai và cực đoan cũng như buôn lậu ma túy quốc tế là điều cực kỳ quan trọng.

Tại hội nghị lần này, nguyên thủ các nước thànhviên đã ký và phê chuẩn "Tuyên bố 5 năm ngày thành lập Tổ chức hợp tác Thượng Hải" nêu rõ: "Tinh thần Thượng Hải" có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc tìm kiếm mô hình quan hệ quốc tế kiểu mới, không đối đầu của cộng đồng quốc tế, mô hình này đòi hỏi từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, vượt qua sự khác biệt về ý thức hệ. Tuyên bố nhấn mạnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ kiên trì tôn chỉ và nguyên tắc được xác định ngay từ khi mới thành lập và được củng cố trong các văn kiện và tuyên bố đã thông qua.


1  2