Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Thượng Hải Trung Quốc
   2006-06-15 18:59:37    cri

Nghe Online

Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải ngày 15 đã diễn ra tại Thượng Hải Trung Quốc. Nguyên thủ và đại diện các nước thành viên đã tổng kết những thành tựu và kinh nghiệm phát triển trong 5 năm thành lập của Tổ chức hợp tác Thượng Hải, nghiên cứu phương hướng phát triển bước tới và xây dựng Qui hoạch và biện pháp hợp tác cụ thể.

Hội nghị thưởng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải đã diễn ra sáng cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Thượng Hải. Nguyên thủ của các nước thành viên gồm Trung Quốc, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Nga, Tát-gi-ki-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan và nguyên thủ hoặc đại diện của các nước quan sát viên gồm Mông Cổ, I-ran, Pa-ki-xtan, Ấn-độ cùng tổng thống Áp-ga-ni-xtan là khách mời của nước chủ tịch và đại diện của các tổ chức quốc tế đã dự hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chủ trì và phát biểu tại cuộc hội đàm trong phạm vi rộng, đánh giá cao những thành tựu thu được trong 5 năm thành lập của Tổ chức hợp tác Thượng Hải và chỉ rõ: những kinh nghiệm thành công của Tổ chức hợp tác Thượng Hải được đúc kết thành một điểm là: kiên định bất di bất dịch "Tinh thần Thượng Hải" đề xướng và thực tiễn sự tin cậy lẫn nhau, thương lượng, bình đẳng cùng có lợi, mưu cầu phát triển chung. Để xây dựng thành một khu vực hài hoà có nền hoà bình bền vững và phồn thịnh chung, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xuất 4 sáng kiến:

"Một là, tăng cường hợp tác chiến lược, củng cố quan hệ láng giềng thân thiện, hữu nghị. Để củng cố nền tảng tin cậy lẫn nhau về chính trị và đoàn kết hợp tác giữa các nước thành viên, bảo đảm sức sống bền vững của Tổ chức này, Tôi kiến nghị ký kết công ước láng giềng thân thiện, hữu nghị và hợp tác trường kỳ của Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Hai là, sâu sắc sự hợp tác thiết thực, thúc đẩy phát triển toàn diện. Tổ chức hơp tác Thượng Hải muốn duy trì sức sống bừng bừng thì cần phải thúc đẩy hợp tác thiết thực thu được sự đột phá, không ngừng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước thành viên".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ các nước thành viên còn cần phải mở rộng giao lưu nhân văn, xây dựng nền tảng xã hội vững chắc. Tích cực triển khai giao lưu và hợp tác văn hoá dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó kiên trì mở cửa và hợp tác, bảo vệ hoà bình thế giới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái khẳng định:

"Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, kiên trì thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi và cùng thắng, kiên trì phương châm ngoại giao thân thiện với láng giềng, coi láng giềng là đối tác, thi hành chính sách ngoại giao láng giềng hữu nghị, làm yên với láng giềng và làm giàu cho láng giềng. Sự phát triển hoà bình của Trung Quốc sẽ trước tiên mang lại cơ hội to lớn cho các nước láng giềng, đặc biệt là các nước thành viên của Tổ chức hợp tác Thượng Hải".

1  2