Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc tay trong tay mưu cầu cùng có lợi, cùng thắng
   2006-04-17 16:17:42    cri

Sau khi Diễn đàn bế mạc, Tổng bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến dẫn đoàn đại biểu tới dự diễn đàn. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái khẳng định Đại lục Trung Quốc sẽ trung thực thực hiện những cam kết đối với đồng bào Đài Loan, sẽ không có bất cứ sự thay đổi do tình hình bấp bênh nhất thời và sự quấy nhiễu của một số ít người. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xuất 4 kiến nghị về phát triển quan hệ hai bờ. Một là, kiên trì "nhận thức chung đạt được năm 1992" là nền tảng quan trọng thực hiện quan hệ hai bờ phát triển hoà bình. Hai là, mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào hai bờ là cội nguồn căn bản thực hiện quan hệ hai bờ phát triển hoà bình. Ba la, sâu sắc sự giao lưu và hợp tác cùng có lợi, cùng thắng là con đường hữu hiệu thực hiện quan hệ hai bờ phát triển hoà bình. Bốn là, triển khai thương lượng bình đẳng là con đường tất yếu thực hiện quan hệ hai bờ phát triển hoà bình.

Chuyên gia về vấn đề Đài Loan của Đại lục Trung Quốc Lưu Hồng cho rằng: hoà bình và phát triển là trào lưu của thế giới, cũng là hướng phát triển bước tới của hai bờ.

Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ đã kết thúc tốt đẹp, thiện chí của Đại lục Trung Quốc và cơ hội tốt cho giao lưu kinh tế-thương mại giữa hai bờ sẽ mang tới Đài Loan cùng với đoàn đại biểu Đài Loan. Thành quả của diễn đàn phía đại lục nhất định sẽ thực hiện, đối với những điều đòi hỏi hai bờ hợp tác hoàn thành sẽ trông chờ nhà cầm quyền Đài Loan có thực sự lấy mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân và phát triển kinh của Đài Loan làm trọng hay không.


1  2