Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc tay trong tay mưu cầu cùng có lợi, cùng thắng
   2006-04-17 16:17:42    cri
Sau hai ngày làm việc, Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc đã bế mạc ngày 15 tại Bắc Kinh. Diễn đàn đã nêu ra những kiến nghị chung về tăng cường và sâu sắc giao lưu và hợp tác kinh tế, Đại lục Trung Quốc tuyên bố 15 chính sách và biện pháp có lợi cho đồng bào Đài Loan. Tổng bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 16 đã tiếp chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến. Thực tế chứng minh hợp tác cùng có lợi giữa hai bờ là tiếng nói chung của nhân dân Hai bờ, hoà bình và phát triển là xu thế lớn phát triển quan hệ hai bờ.

Diễn đàn lần này đã nêu ra 7 kiến nghị về tăng cường và sâu sắc giao lưu và hợp tác kinh tế hai bờ. Đại lục Trung Quốc còn tuyên bố 15 chính sách và biện pháp có lợi cho đồng bào Đài Loan như mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng nông sản Đài Loan, công nhận bằng của các trường đại học Đài Loan, thuận tiện cho đồng bào Đài Loan tới Đại Lục...Những thành quả này đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của nhân sĩ Đài Loan tới dự Diễn đàn. Trong cuộc gặp với Tổng bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến đặc biệt đề cập tới việc này. Ông nói, diễn đàn kinh tế thương mại hai bờ lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh hai ngày qua đã tuyên bố 15 chính sách quan trọng, có thể nói sẽ ảnh hưởng sâu xa, cũng thể hiện sự mong đợi của dòng chính ý dân hai bờ.

Nhiều nhân sĩ Đài Loan dự Diễn đàn nói, những biện pháp này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đại lục đối với đồng bào Đài Loan, tiếp đến sẽ chờ đợi nhà cầm quyền Đài Loan có thực sự muốn lắng nghe tiếng nói của nhân dân Đài Loan hay không?

Chủ đề của Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ lần này là giao lưu kinh tế-thương mại và mở đường bay trực tiếp giữa hai bờ. Những năm gần đây, kinh tế Đài Loan sa sút, hàng nông sản bị ứ đọng, giao lưu kinh tế-thương mại giữa hai bờ ngày càng gắn bó nhưng do không có đường bay trực tiếp nên làm tăng thêm giá thành cho các nhà sản xuất và kinh doanh Đài Loan. Đây là những vấn đề mà nhân dân Đài Loan mong muốn giải quyết. Hơn nữa sự trỗi dậy của kinh tế Đại lục cũng đòi hỏi triển khai hợp tác cùng có lợi với Đài Loan. Xét từ góc độ toàn cầu hóa kinh tế, hai bờ triển khai hợp tác là rất bức xúc. Các nhân sĩ dự Diễn đàn cho rằng tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bờ có thể khiến cho nhân dân Đài Loan hội nhập vào quá trình đi lên của nền kinh tế Đại lục Trung Quốc và từ đó được lợi.

1  2