Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan TQ khai mạc tại Bắc Kinh
   2006-04-14 22:07:59    cri

Sự giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai bờ thể hiện đà phát triển tốt đẹp, nhưng vẫn tồn tại nhiều trở ngại và quấy nhiễu chính trị do con người gây lên. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai bờ vẫn tồn tại các vấn đề như không thể bình thường hóa, mất cân đối nghiêm trọng, dòng vốn lưu động và vận tải hàng hóa phải tiến hành gián tiếp, các doanh nghiệp Đại lục không để đầu tư vào Đài Loan, v.v đến này vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.

Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến cũng đã phát biểu bài diễn văn tại Diễn đàn. Ông nói, trước tình hình toàn cầu hóa kinh tế, sự hợp tác kinh tế khu vực là một xu thế lớn. Ông kêu gọi Chính quyền Đài Loan cần phải kết hợp những ưu thế như nguồn vốn, kỹ thuật, nhân tài, v.v của Đài Loan với sự trỗi dậy về kinh tế của Đại lục Trung Quốc xuất phát từ lập trường chú trọng thực tế. Ông nói:

"Trong 6 năm qua, ở Đài Loan đã sản sinh một hiện tượng phân hóa hai cực rõ ràng, đó là "chính quyền lạnh", "nhân dân nóng, chính trị lạnh, kinh tế nóng". Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai bờ đạt tới 93,4 tỷ USD, giao lưu về các mặt giáo dục, văn hoá, xã hội được tăng cường, số người đi lại lên tới 4,1 triệu lượt người. Hoa quả của Đài Loan đã có mặt trên thị trường Đại Lục, nghiệp vụ thuê bao máy bay trong dịp tết được mở rộng, tiêu chuẩn hóa về ngành thông tin Đài Loan được thúc đẩy, và còn có rất nhiều những hiện tượng tốt không sao kể hết".

Mặc dù sự giao lưu và hợp tác giữa hai bờ cũng như việc thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Đảng công sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Trung Quốc trong một năm qua bị nhà cầm quyền Đài Loan cản trở, nhưng ông Liên Chiến cho rằng những nỗ lực của hai đảng đã mở ra một cơ hội cho hai bờ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Ông đề xuất Đại lục và Đài Loan cần phải tăng cường giao lưu và hợp tác trong những lĩnh vực có trở ngại ít mà hai bên đều có lợi và nhân dân mong muốn, chẳng hạn như giao lưu hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính-tiền tệ và năng lượng, thúc đẩy "ba thông" trực tiếp giữa hai bờ.

Hơn 500 nhân sĩ cấp cao của hai đảng, người phụ trách các doanh nghiệp, đoàn thể công thương mại và chuyên gia, học giả kinh tế hai bờ đã dự Diễn đàn lần này.

Nguồn tin khác cho hay, trong thời gian Diễn đàn, Đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Trung Quốc sẽ công bố kiến nghị chung.


1  2