Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan TQ khai mạc tại Bắc Kinh
   2006-04-14 22:07:59    cri

Nghe Online

Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc đã khai mạc ngày 14 tại Bắc Kinh. Các nhân sĩ cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Trung Quốc dự Diễn đàn nói, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bờ rất lớn, đồng bào hai bờ cần phải nắm bắt cơ hội, tăng cường hợp tác, không ngừng mở rộng lợi ích chung, nỗ lực thực hiện cùng có lợi và cùng thắng.

Tổ chức Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ là một trong những nhận thức chung đạt được giữa Tổng bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến tháng 4 năm ngoái. Chủ đề của Diễn đàn lần này là giao lưu kinh tế thương mại và mở đường bay trực tiếp giữa hai bờ, tiến hành thảo luận 5 nghị trình như ảnh hưởng của giao lưu kinh tế-thương mại đối với kinh tế hai bờ, hợp tác về nông nghiệp, mở đường bay trực tiếp, du lịch và tài chính-tiền tệ.

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm phát biểu bài diễn văn tại lễ khai mạc nói, kiến tạo quan hệ hai bờ phát triển hoà bình và ổn định đòi hỏi cần phản bắt tay từ việc tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai bờ, đồng thời nêu ra kiến nghị 4 điểm về sâu sắc và mở rộng toàn diện sự giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai bờ. Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói:

"Một là, lấy việc mưu cầu lợi ích cho nhân dân làm điểm xuất phát, thực hiện kinh tế hai bờ cùng phát triển và phồn vinh. Hai là, lấy việc mờ đường bay trực tiếp làm cửa đột phá, mở ra cục diện mới cho quan hệ kinh tế hai bờ phát triển bình thương. Ba là, lấy việc nâng cao trình độ công nghệ cao và sức cạnh tranh làm trọng điểm, xúc tiến quan hệ kinh tế hai bờ phát triển bền vững. Bố là, lấy giao lưu và tiếp xúc làm cầu nối, hội tụ trí tuệ và sứcmạnh xúc tiến sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bờ".

Trải qua hơn 20 năm phát triển, quan hệ hợp tác và giao lưu kinh tế hai bờ đã có nền tảng và qui mô tương đối. Tính đến cuối năm ngoái, số doanh nghiệp vốn Đài Loan ở Đại lục Trung Quốc đã vượt quá 50 nghìn, kim ngạch thương mại trực tiếp và gián tiếp giữa hai bờ đạt gần 500 tỷ USD, Đại lục Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất và nguồn xuất siêu lớn nhất của Đài Loan.

1  2