Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-08-14 14:58:21    cri

 

 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Trung Quốc Lưu Kim Bình nói, qua không ngừng phấn đấu, ngành du lịch Trung Quốc đã phát triển thành một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, thị trường du lịch Trung Quốc cũng từ thị trường du lịch nhập cảnh đơn thuần 30 năm trước phát triển thành cục diện phát triển toàn diện có ba thị trường lớn du lịch xuất cảnh, nhập cảnh và du lịch trong nước. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nước đón du khách nhập cảnh lớn thứ tư và nước nguồn khách xuất cảnh lớn nhất châu Á, đã có 137 nước và khu vực trở thành điểm đến du lịch của đoàn du lịch công dân Trung Quốc.

Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc, năm 2008, số công dân du lịch xuất cảnh của công dân Trung Quốc lên tới 45,84 triệu lượt người. Doanh thu du lịch ngoại tệ của ngành du lịch Trung Quốc cũng từ 263 triệu USD năm 1978 tăng lên tới 40,8 tỷ USD năm 2008.

Mới đây, Chính phủ Bra-xin tuyên bố triển khai việc chứng nhận biện pháp an toàn đối với các công ty du lịch có sản phẩm du lịch mạo hiểm để bảo vệ tốt an ninh của du khách.

Bộ Du lịch Bra-xin nêu rõ, bắt đầu từ sáu tháng đầu năm nay, tất cả công ty du lịch cung cấp sản phẩm du lịch mạo hiểm đều có thể tự lựa chọn việc sát hạch của cơ quan chính phủ, đánh giá cấp bậc của biện pháp bảo đảm an ninh.

Theo thống kê, hiện nay, Bra-xin tổng cộng có 480 công ty du lịch cung cấp sản phẩm du lịch mạo hiểm, doanh thu lên tới 270 triệu USD/năm.


1 2