Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-08-14 14:58:21    cri

 

Mới đây, từ Sở Du lịch Trùng Khánh và một số công ty du lịch phóng viên được biết, cùng với tình hình an ninh Tân Cương trở lại bình thường, số du khách đến các công ty du lịch tư vấn du lịch Tân Cương ngày càng tăng lên, ngành du lịch Tân Cương từng bị tác động do sự kiện ngày 5 tháng 7 xảy ra ở U-rum-xi lại bắt đầu sống động trở lại, du lịch Tân Cương đã từng bước hồi phục.

Nhân viên của Công ty Du lịch xuyên Trùng Khánh cho biết, hiện nay, sản phẩm du lịch Tân Cương chỉ có hai tuyến đường du lịch: một là bay khứ hồi du lịch 7 ngày Thiên Trì--Tu-lu-phan--Kim Sơn Ngân Thủy--hồ Ca-na-si, hai là bay khứ hồi du lịch 7 ngày Thiên Trì--Tu-lu-phan--thảo nguyên Na-la-ti, giá du lịch hai tuyến đường trên đều vào khoảng 3800 nhân dân tệ.

Phóng viên được biết, ngày 3 tháng 8, Trùng Khánh đã tổ chức một đoàn du lịch đến du lịch Tân Cương, đoàn du lịch này chủ yếu là du khách lẻ, khoảng 10 người. Số du khách trên trong thời gian du lịch Tân Cương không những có thể thưởng thức các loại hoa quả tươi và ngon miệng, mà còn có thể tham quan cảnh thiên nhiên tươi đẹp như hồ Ca-na-si và Thiên Trì.

Sở Du lịch Trùng Khánh cho biết, hiện nay, chuyến bay từ Trùng Khánh đến Tân Cương rất nhiều, mỗi ngày có khoảng 3-4 chuyến bay, giá vé khoảng 1200 nhân dân tệ.

Từ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 2009 phóng viên được biết, hiện nay đã có 137 nước và khu vực trở thành điểm đến du lịch của đoàn du lịch công dân Trung Quốc, ngành du lịch Trung Quốc đang không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác du lịch quốc tế, và hội nhập sâu rộng hơn vào đà phát triển toàn cầu hóa.

1 2