Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vùng đất ngập nước Tây Khê, một khu cảnh quan tươi đẹp của Hàng Châu
   2009-07-30 14:08:39    cri

Trong lịch sử, Tây Khê từng là nơi du lịch và ẩn cư của văn nhân mạc khách, lắng đọng nền văn hóa sâu dày. Trong số 10 di tích nhân văn trong công viên hiện nay, thì "Cao Trang" nơi trang viên của quan chức, học giả và cao sĩ nổi tiếng triều nhà Thanh là rộng hơn cả, ngoài phong cách kiến trúc viên lâm tường trắng ngói đen của triều nhà Thanh ra, thậm trí ngay đến chữ viết trên các tấm hoành phi ở đây cũng có gốc tích sâu xa. Chị hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng:

"Hai chữ Trúc Song đế đen phớt màu vàng kim này là ngự bút của vua Khang Hy, chúng tôi đã sưu tầm chữa viết của vua Khang Hy trong viện bảo tàng rồi đem in khắc tại đây ".

Ngoài các danh thắng và di tích văn vật ra, Tây Khê còn có nhiều thuần phong mỹ tục và bề dày nhân văn khá độc đáo. Vào dịp tết Đoan Ngọ hàng năm, các thôn xóm xung quanh đều tổ chức ngày hội đua thuyền rồng và biểu diễn tập tục dân gian.

Nếu bạn đến đây vào dịp tết Đoan Ngọ, thì hãy đến nếm món bánh điển tâm của làng Tưởng trên đường phố Nội Hà, thưởng thức Việt Kịch hoặc tiết mục kể truyện, thật đậm đà cảnh tết nhà nông rất thú vị. Trên đường phố này đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dân địa phương vận áo hoa đang ngồi đan giỏ. Một người địa phương giới thiệu rằng: Tiếng động 3.

"Nghề đan giỏ ở đây đã có hơn trăm năm lịch sử, quả Hồng của làng Tưởng rất nổi tiếng, chúng tôi đan giỏ để đựng Hồng, mỗi giỏ đựng được 2 cân".

Nhằm tận dụng phong cảnh vùng đất ngập nước, chính quyền thành phố Hàng Châu còn xây dựng tại đây nhiều cơ sở như: Viện bảo tàng, Trung tâm nghiên cứu đất ngập nước, Trung tâm phổ biến khoa học kỹ thuật, Khu quan sát các loài chim, Vườn thực vật đất ngập nước, Trạm giám sát môi trường, Trạm quan trắc khí tượng v v.

Bà Trường Ứng Hồng một người lãnh đạo ngành hữu quan nói: 

"Du khách đến đây đều có cảm nhận phong cảnh ở đây vô cùng tươi đẹp, trên thực tế chúng tôi mong thông qua du khách để thức tỉnh ý thức bảo vệ sinh thái và hài hòa với thiên nhiê của mọi người, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường".


1 2