Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vùng đất ngập nước Tây Khê, một khu cảnh quan tươi đẹp của Hàng Châu
   2009-07-30 14:08:39    cri

Nghe Online

Thượng Hải nơi sắp tổ chức hội chợ thế giới năm 2010 là một đô thị lớn quốc tế phồn hoa, náo nhiệt. Tại Hàng Châu Chiết Giang nằm cách Thượng Hải hơn 200 km, có một phong cảnh rất ngoạn mục được mệnh danh là "Lá phổi xanh của thành phố", đó là vùng đất ngập nước Tây Khê.

Là một trong 7 cố đô lớn của Trung Quốc, Hàng Châu Chiết Giang đã nổi tiếng trong lịch sử bởi phong cảnh thơ mộng của Tây Hồ. Nằm cách Tây Hồ chưa đầy 5 km có một vùng đất ngập nước thành phố thứ sinh thái rất hiếm thấy được gọi là Tây Khê. Từ Thượng Hải tới đây chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng ̣đồng hồ đường xe. Đến Hàng Châu là có xe khách đưa thẳng đến Tây Khê.

Công viên đất ngập nước quốc gia Tây Khê nằm ở khu phía tây thành phố Hàng Châu, cách Tây Hồ chưa đầy 5 km, rộng khoảng 10,08 km vuông. Nơi đây tài nguyên sinh thái dồi dào, phong cảnh thiên nhiên mộc mạc chân chất, trầm tích văn hóa sâu dày, nó cùng Tây Hồ và Tây Lãnh được gọi là "Tam Tây" của Hàng Châu.

Trong công viên đất ngập nước quốc gia Tây Khê có 6 dòng sông chảy đan xen nhau, hình thành nhiều bến bãi và ao cá, cũng như phong cảnh độc đáo của vùng đất ngập nước, sông ngòi ở đây có tổng chiều dài hơn 100 km, khoảng 70 % là vùng nước gồm các bến bãi, ao hồ, đầm lầy v v.

Ngồi trên thuyền gỗ cổ chạy bằng ác quy, một du khách Thượng Hải vừa chụp ảnh lia lịa vừa nói với chúng tôi rằng:

"Nước và phong cảnh Tây Khê dưới trời mưa lại càng thêm tươi đẹp".

Việc xanh hóa trên đất cạn của công viên Tây Khê hiện đạt 85% trở lên, có 262 loại thực vật và 112 loài chim, các loài chim chiếm gần 50% tổng số loài chim của Hàng Châu, đã tạo thành cảnh quan "Mười dặm hoa mai, trăm khoảnh lau sậy, nghìn điểm cò trắng và vạn niên trúc xanh".

Nhằm cải thiện chất nước, ở đây còn thả nuôi hàng mấy triệu đuôi cá gồm nhiều chủng loài khác nhau. Nơi đây không khí mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn thành phố từ 2 đến 3 độ, nó đã thực sự trở thành lá phổi xanh của thành phố.

1 2