Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lư Sơn tỉnh Giang Tây, một nơi nghỉ mát nổi tiếng nằm cách Thượng Hải không xa
   2009-05-28 15:34:54    cri

Năm 1988, công viên Hoa Kính- Lư Sơn đã dựng nên "Phòng trưng bày thảo đường Bạch Cư Dị", giữa sân có một phiến đá ngang trên đề hai chữ "Hoa Kính", truyền rằng đây là chữ viết của nhà thơ Bạch Cư Dị.

Hoa đào trong Hoa Kính bắt đầu nở từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, hiện nay mỗi ngày đều có hơn 3000 du khách đến đây ngắm hoa, dạo cảnh.

Vào thời điểm cuối xuân đầu hạ, một cảnh đẹp mà du khách không thể bỏ lỡ, đó là Cẩm Tú Cốc nằm cách Hoa Kính không xa. Đây là một thung lũng tươi đẹp dài khoảng 1,5 km, phong cảnh hai bên vách đá đẹp như tranh. Một du khách Đài Loan tên là Vương Tùng Vinh nói: Tiếng động 7.

"Tôi đã đi qua Hoàng Sơn và Thái Sơn, phong cảnh của Lư Sơn khác với hai nơi trên, tuy nó không hiểm trở như Hoàng Sơn, tráng lệ như Thái Sơn, nhưng nó có vẻ đẹp riêng của mình, đó là một vẻ địp dịu dàng, mộc mạc mà đẹp đẽ".

Lư Sơn dồi dào tài nguyên sinh vật, tỷ lệ rừng che phủ đạt 76,6%, với hơn 2000 loại côn trùng, hơn 170 loài chim, 37 loài thú. Cả khu phong cảnh được chia làm 9 khu gồm: Khu tùng bách, Vườn đỗ quyên, Khu nhà kính, Khu hoa cỏ, Vườn nham thạch, Vườn cây thuốc và Vườn chè. Ông Ngụy Tôn Hiền chủ nhiệm ban viên lâm vườn thực vật Lư Sơn nói: Tiếng động 8.

"Sau khi thành lập vườn thực vật Lư Sơn 1934, đến nay đã có 3 vườn thực vật đặc sắc. Một là khu thực vật tùng bách, trên thế giới có hơn 600 loại cây tùng bách, thì trong khu tùng bách chúng tôi đã trồng được 247 loại. Hai là TQ có 600 loại hoa đỗ quyên, thì chỗ chúng tôi đã trồng được 300 loại. Ba là việc sưu tầm các loại thực vật khác của chúng tôi cũng đã được thế giới công nhận".


1 2