Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên trỗi dậy-Vẫn đẹp như xưa, đón chào bạn bè bốn phương, hoan nghênh các bạn đón nghe
   2009-05-07 15:16:52    cri

Nghe Online

Tứ Xuyên từ xưa đến nay đều rất nổi tiếng với tài nguyên du lịch phong phú. Thế nhưng, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 12-5 từng một dạo làm cho ngành du lịch của tỉnh Tứ Xuyên bị tác động mạnh, gây thiệt hại trực tiếp lên tới hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Qua nỗ lực trong gần một năm, hiện nay, ngành du lịch của vùng bị thiên tai Tứ Xuyên lại chào đón mùa xuân.

Ông Y-u-si A-ô-ta-ni là một du khách Nhật Bản, ông từng nhiều lần đến Trung Quốc. Sau trận động đất Văn Xuyên ngày 12-5, với sự kính mộ đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc, ông một lần nữa đến khu phong cảnh Đô Giang Yển từng bị thiên tai phá hoại nghiêm trọng, mong tận mắt chứng kiến tình hình nơi đây. Hiện nay, môi trường du lịch an toàn của nơi đây đã khiến ông cảm thấy rất vui mừng. Ông nói:

"Tôi yêu thích lịch sử Trung Quốc, hồi bé, tôi đã đọc sách lịch sử của Trung Quốc. Đây là lần thứ 6 tôi đến Trung Quốc, sau khi về hưu, mỗi năm tôi đều đến Trung Quốc một lần, mỗi lần ở lại 3-4 tuần. Lần này đến Tứ Xuyên tôi không nhìn thấy nhiều nhà bị phá hoại trong trận động đất. Công ty du lịch của Nhật Bản cho tôi biết, tình hình Tứ Xuyên đã không có vấn đề gì, vì vậy, tôi rất yên tâm đến đây du ngoạn."

Tại khu phong cảnh Đô Giang Yển, có không ít du khách như ông Y-u-si A-ô-ta-ni. Nhiều người đều muốn tận mắt chứng kiến những di tích của động đất ngày 12-5. Do khu phong cảnh Đô Giang Yển cách tâm chấn, thị trấn Ánh Tú chỉ có mấy chục cây, nhiều nơi trong khu phong cảnh đều bị hư hỏng, mãi đến cuối tháng 9 năm ngoái mới bắt đầu mở cửa với công chúng. Người phụ trách Ban Thị trường Sở Du lịch thành phố Đô Giang Yển, ông Trương Trung Thắng cho biết, hiện nay, số lượng du khách mỗi ngày lên tới 6000 lượt người, ông cho rằng, khu phong cảnh hoàn toàn có khả năng khôi phục hoặc vượt quá số du khách trước khi xảy ra động đất. Ông nói:

"Bước vào năm 2009, theo thống kê của chúng tôi về số lượng tiếp đón du khách và doanh thu du lịch, tính đến quý 1, tình hình khôi phục tốt đẹp, số lượng du khách và doanh thu du lịch cơ bản đạt mức trung bình của cùng kỳ năm 2008, chúng tôi tràn đày lòng tin khôi phục 100% mức của năm 2007 trong năm nay."

Để nhanh chóng khôi phục ngành du lịch của vùng bị thiên tai, sau khi xảy ra động đất không lâu, các nơi Tứ Xuyên đã bắt tay khẩn trương tu sửa những cơ sở và đường sá bị hư hỏng trong khu phong cảnh. Cơ quan du lịch các nơi Tứ Xuyên còn phát hành cuốn Sổ tay giới thiệu các tuyến du lịch tại vùng bị thiên tai bao gồm khu phong cảnh, tình hình giao thông,việc tiếp đón, v.v, miễn phí phân phát tại các khách sạn, bến xe du lịch, v.v. Du khách người Đức, ông Ma-thi-át Da-ê-rinh nói, tại một số khu phong cảnh, ông hầu như không còn thấy những dấu vết về động đất. Ông nói:

"Tôi đã xem nhiều bức ảnh về vùng động đất, tôi cũng từng trông thấy những nhà cửa bị phá hoại trong động đất tại thành phố Đô Giang Yển. Hiện nay, hầu như không còn những dấu vết do động đất để lại, mọi công tác tái thiết đều tiến triển nhanh chóng."

Ngoài Đô Giang Yển ra, thị trường du lịch Cửu Trại Câu-thắng cảnh nổi tiếng tại huyện Nam Bình, Châu Tự trị dân tộc Tạng và dân tộc Khương A Bá cũng được khôi phục tốt đẹp. Phó Chủ tịch Châu Tự trị dân tộc Tạng và dân tộc Khương A Bá Tiêu Hữu Tài cho biết, tuy những cơ sở hạ tầng du lịch của Cửu Trại Câu cơ bản không bị phá hoại, song, con đường tới Cửu Trại Câu bị phá hoại, điều này đã khiến số lượng du khách đến Cửu Trại Câu bị ảnh hưởng nhất định. Ông nói:

"Biện pháp hiện nay của chúng tôi một là, nhanh chóng khai thông con đường du lịch miền tây-bắc, xe chở du khách từ thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc tới Cửu Trại Câu, biện pháp thứ hai là xin Tổng Cục Hàng không dân dụng quốc gia Trung Quốc phê chuẩn khai thông đường bay trực tiếp từ những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, v.v tới Cửu Trại Câu, sau khi khai thông những đường bay này, số lượng du khách sẽ tăng với mức lớn."

1 2