Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thắng cảnh hoa Đỗ Quyên ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc
   2009-04-30 15:05:19    cri

 

Vậy tại sao nơi này lại có dải rừng hoa Đỗ quyên rộng duy nhất trên thế giới? Người hướng viên nói có hai cách giải thích. Một là vì nơi đây mùa đông không giá rét, mùa hè không nóng bức, vĩ độ thấp, là khí hậu gió mùa ấm và ẩm ướt, rất thích hợp với hoa Đỗ Quyên sinh trưởng. Hai là vì đây là nơi cư trú của bà con dân tộc Di, ở đâu có dân tộc Di là ở đó có hoa Đỗ Quyên, hoa Đỗ Quyên đã trở thành hoa thánh của dân tộc Di, tuy sự giải thích này mang màu sắc thần thoại, nhưng tại các điểm phong cảnh trong khu cảnh này đều mang đậm màu sắc của dân tộc Di, mà nổi tiếng nhất là "Túy Cửu Ngưu".

Đây là một trong những phong cảnh ngoại mục trong khu cảnh, hoa Đỗ Quyên đẹp như những áng mây màu, trong bụi hoa có khóm hoa đứng hoặc nằm có tạo hình như 9 con trâu trông rất sống động, "Túy Cửu Ngưu" có xuất xứ liên quan đến một phụ nữ rất nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Di. Chị hướng viên giới thiệu rằng:

Tương truyền, ngày xưa ở chỗ chúng tôi có nhà chính trị người Di nổi tiếng tên là Xa phu nhân, chồng bà là Tuyên Úy Sứ Quý Châu lúc bấy giờ?Tức chủ tịch tỉnh Quý Châu?. Vì chồng bà dẫn quân sang đánh Vân Nam rồi bị chết trận, đứa con trai thì chưa đầy tuổi, nên bà đã thay chồng làm chức Tuyên Úy Sứ Quý Châu. Bấy giờ, năm nào bà cũng phải tiến cống cho Chu Nguyên Chương hoàng đế triều nhà Minh. Năm đó, bà tiến cống cho nhà vua 9 con trâu mộng, nhưng khi đàn trâu đi qua nơi này vì quá say sưa với phong cảnh tươi đẹp của hoa Đỗ Quyên nên không chịu đi nữa, bà đành đem việc này báo với nhà vua, Chu Nguyên Chương nghe xong nói: "Đã thế thì gọi nơi đó là Túy Cửu Ngưu vậy", và tên gọi này được lưu truyền mãi đến ngày nay.

Các bạn đang nghe là điệu dân ca dân tộc Di "Hoa Đỗ Quyên nở giữa tháng ba". Hoa Đỗ Quyên tươi đẹp và nền văn hóa của dân tộc Di đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng khiến khu thắng cảnh hoa Đỗ Quyên trở thành nơi tốt nhất để giao lưu văn hóa giữa trong và ngoài nước. Một lưu học sinh người I ta li a tên là Danielle nói:

"Trước đây vì quá bận nên tôi không mấy hiểu biết về hoa Đỗ Quyên, hoạt động lần này đã tạo cho tôi một dịp may hiếm có. Nơi đây vô cùng tươi đẹp, hoa đua nở bạt ngàn, mà các nơi khác trên thế giới không có, môi trường ở đây cũng được giữ gìn rất tốt, rất thiên nhiên và vô cùng ngoạn mục."


1 2