Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thắng cảnh hoa Đỗ Quyên ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc
   2009-04-30 15:05:19    cri

Nghe Online

 

Tại tỉnh Quý Châu miền tây nam TQ có một danh lam thắng cảnh hoa Đỗ Quyên dài trăm dặm, đây là rừng hoa Đỗ Quyên nguyên sinh có diện tích lớn, chủng loại nhiều, niên đại lâu và bảo tổn được tốt nhất trên thế giới. Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, hoa Đỗ Quyên đua nở bạt ngàn, đã trang điển cho nơi đây trở thành " Giải lụa màu của trái đất, vườn hoa của thế giới". Đồng thời, đây còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với dân tộc Di là chính, phong tục tập quán dân tộc càng thêm muôn màu muôn vẻ.

Trong tiếng hát sơn ca chào đón khách nhiệt tình chất phác của người hướng viên địa phương, chiếc xe chạy bằng ác quy đang từ từ tiến vào khu danh lam thắng cảnh hoa Đỗ Quyên dài trăm dặm.

Nơi đây hoa Đỗ Quyên đua nở đỏ rực, gồm hơn 40 loại khách nhau, nào Đỗ Quyên Mã Anh màu mận chín; Đỗ Quyên Đoàn Hoa màu đỏ tươi; Đỗ Quyên Lộ Châu màu trắng nõn; Đỗ Quyên Mê Nhân màu hồng nhạt phớt tím. Ngoài ra, còn có Đỗ Quyên Ngoan Bì, Đỗ Quyên Cẩm Tú, Đỗ Quyên Quý Nhân v v. Cảnh tượng muôn màu rực rỡ và say đắm lòng người. Nhưng cây hoa quý hiếm nhất tại đây là "Cùng cây-Hoa khác màu". Tức cùng một cây mà hoa có nhiều màu sắc khác nhau, cây nhiều nhất có tới 7 loại màu. Những cây hoa Đỗ Quyên dại này hoặc đứng trơ trọi một mình, hay dăm ba cây túm tụn lại thành mộc khóm, hoặc kéo dài thành một dãy. Đứng từ trên cao nhìn xuống thật chẳng khác nào một tấm thảm hoa trải trên triền đồi nhấp nhô, khiến du khách phảng phất như đang đứng giữa biển hoa Đỗ Quyên.

Một du khách Phúc Kiến vừa ngắm hoa vừa khen ngợi không ngớt:

"Hoa ở đây là hoa thiên nhiên, lần trước tôi có đến bên Vân Nam, nhưng hoa bên ấy là do người trồng, chứ không như bên này ".

1 2