Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày hội chùa " Ngày sinh thần Pô Lô" ở thành phố Quảng Châu Trung Quốc
   2009-03-26 16:11:58    cri

Đoàn múa Anh Ca Nam Sơn- Phổ Ninh tỉnh Quảng Đông đã biểu diễn điệu múa Anh Ca, một tiết mục di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Trưởng đoàn Trần Lai Phát nói:

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn tại đây, điệu múa này kết hợp với võ thuật, thể thao, múa và âm nhạc. Các diễn viên tiền bối của đoàn chúng tôi đã từng lên Bắc Kinh, biểu diễn cho Mao Chủ Tịch và thủ tướng Chu Ân Lai xem. Năm ngoái chúng tôi cũng đã tham gia hoạt động văn hóa thế vận hội và biểu diễn tại quảng trường Thiên An Môn".

Ngày 9 tháng 3, tức ngày 13 tháng 2 âm lịch là ngày sinh của thần Pô Lô. 9 giờ sáng, du khách các nơi đã tụ tập tại chùa thần Nam Hải, xem hoạt động văn hóa tập tục dân tộc "Ngũ tử chầu Vương", đưa hội chùa ngày sinh thần Pô Lô và ngày hội văn hóa tập tục dân tộc Quảng Châu bước lên cao trào.

Theo ghi chép lịch sử, mùa hè hàng năm nước biển dâng cao, ở trên thưởng du trôi về một khúc gỗ, khi khúc gỗ trôi đến trước chùa thần Nam Hải, mặc cho sóng biển xô đẩy thế nào mà khúc gỗ vẫn không hề nhúc nhích, người dân địa phương mới đem khúc gỗ cưa thành 6 khúc, khúc đầu tiên chặm thành tượng thần Hồng Thánh Đại Vương, 5 khúc còn lại chặm thành thần tượng 5 người con trai, gọi là "Ngũ án thần tượng", đem chia cho 15 ngôi làng ở xung quanh cúng viếng.

Bắt đầu từ triều nhà Minh, cứ đến ngày sinh thần Pô Lô là "Ngũ án" được dân 15 ngôi làng này rước về đặt trên sân chùa thần Nam Hải, chúc thọ thần Nam Hải , được gọi là "Ngũ tử chầu Vương", cũng còn gọi là "Tế hải thần". Hoạt động "Ngũ tử chầu Vương" đã phản ánh lên dân làng cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, nhà nước bình yên, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Hội xuân là một hoạt động quan trọng nữa trong ngày hội chùa. Theo truyền thuyết, nữ hoàng Võ Tắc Thiên là người rất say mê hoa, trong thời gian cầm quyền từ năm 690 đến năm 705 công nguyên, cứ đến ngày 15 tháng 2 âm lịch là bà ra lệnh cho cung nữ hái các loại hoa về, nấu với gạo làm thành bánh đem chia cho các đại thần. Bấy giờ, từ quan phủ đến dân chúng đều lưu hành chảy hội xuân.


1 2