Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán Quảng Tây
   2008-12-25 12:51:49    CRIonline

Thính giả nước ngoài đoạt giải trong cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây" đến thể nghiệm phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc.

Gần đây, 9 thính giả đoạt giải trong cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây năm 2008" đã kết thúc hoạt động tham quan phỏng vấn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây miền tây nam Trung Quốc. Dọc đường đi, các thính giả đến từ các nước đã có sự nhận biết và cảm thụ khác nhau đối với phong cảnh thiên nhiên, cũng như phong tục tập quán dân tộc độc đáo của Quảng Tây. Họ đều bày tỏ, nếu như có dịp họ sẽ lại đến Quảng Tây.

Các thính giả nước ngoài đoạt giải đặc biệt lần này đã đến thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào ngày 29 tháng 11, bắt đầu du lịch tham quan tại địa phận Quảng Tây. Trong hơn một tuần qua, 9 thính giả đến từ các nước và khu vực đã tham quan tại các nơi Nam Ninh, Bách Sắc, Liễu Châu, Quế Lâm v v, và rời Quảng Tây vào ngày 7.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nằm ở miền tây nam Trung Quốc, là một trong những tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhất tại Trung Quốc. Ở đây có non nước Dương Sóc của "Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ"; Có bãi biển bạc Bắc Hải của "Bãi bằng, cát trắng được gọi là bãi đệ nhất"; Có rừng núi nham đá vôi được mệnh danh là "Bích liên ngọc duẩn thế giới".

1 2