Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Làng Trần Gia Câu, đất cội nguồn của Thái cực quyền ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc
   2008-12-18 16:20:18    cri

"Khi tập võ đã đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ chẳng khác nào toàn thân mọc đầy tay, nơi nào bị đánh sẽ lập tức mượn sức đối phương, mà đánh trả lại gấp bội, cũng tức là đạt tới hiệu quả mượn sức đánh sức, bốn lạng địch ngàn cân".

Đi trên đường phố Trần Gia Câu, khiến ta có một cảm giác võ phong rất đậm đà, không khí Thái cực đã hiển hiện một cách huyền bí tại ngôi làng nhỏ bé này, có khá đông người nước ngoài ham mê quyền thuật đã đến đây tìm hiểu về Thái cực quyền. Ông Bob hơn 50 tuổi là một bác sĩ người Mỹ từng tập luyện Thái cực quyền từ lúc 15 tuổi. Năm 2004, ông đến Trần Gia Câu học võ với võ sư Vương Tây An, một nhân vật đại diện Thái cực quyền Trần Thị, và cũng là người được mệnh danh là một trong "Tứ đại kim cương". Ông nói:

"Khi tập quyền tôi đã dùng hết sức, nhưng trong thực tế tôi vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, đây cũng chính là sự khác biệt giữa Thái cực quyền và sự vận động cơ bắp khác, những vận động khác sẽ tập cho cơ bắp rất chắc nịch, còn Thái cực quyền thì chú trọng sự buông lỏng nội tại, nó vừa thích hợp với kỹ thuật đánh, lại vừa có lợi cho sức khỏe".

Có khá đông người hâm mộ Thái Cực quyền cũng giống như ông Bob đã đến Trần Gia Câu học tập một các rất hệ thống. Từ tháng 3 năm 1981 khi ông Miura Hideo chủ tịch hiệp hội Thái cực quyền Nhật dẫn đoàn tới phỏng vấn đến nay, Trần Gia Câu đã trước sau đón tiếp hơn 100 đoàn võ thuật của 50 nước và khu vực trên thế giới. Tháng 5 năm 1983, võ sư Vương Tây An sang thăm Nhật, đã mở màn cho Thái cực quyền Trần Thị đi ra thế giới, cũng như sự giao lưu với giới võ thuật quốc tế.

Trần Gia Câu có một ngôi tứ hợp viện trông rất bình thường, đây chính là nơi tập võ luyện công. Bên trong có tảng đá to nghe nói dùng để người tập võ luyện cánh tay và lưng, họ phải lặp đi lặp lại nâng cao tảng đá nặng 80 kg, lâu ngày rồi hai đầu tảng đá đã nhẵn bóng. Du khách đến đây cũng muốn thử xem sức mình có nâng lên được không.

Cách sân tập 500 mét về phía tây là Viện võ thuật Trần Gia Câu do võ sư Vương Tây An làm viện trưởng. Nơi đây đã từng đào tạo hàng trăm nhà vô địch trong các cuộc thi võ thuật lớn quốc tế, cũng như đào tạo hơn 30 huấn luyện viên Thái cực quyền cho các nước trên thế giới.


1 2