Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lan Châu tam bảo
   2008-12-11 15:38:02    cri

Nghe Online

Hoàng Hà được gọi là dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa, thành phố Lan Châu nằm ở miền đông bắc Trung Quốc là một thành phố lớn nhất trên thượng du sông Hoàng Hà, dòng sông chảy xuyên qua thành phố. Hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn cùng đến Lan Châu tìm hiểu về " Lan Châu tam bảo".

Thành phố Lan Châu

Lan Châu nằm trên thượng du sông Hoàng Hà, là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc, và cũng là một thị trấn quan trọng trên con đường tơ lụa thời cổ Trung Quốc, nền văn hóa Hoàng Hà và văn hóa con đường tơ lụa đã in đậm dấu ấn tại nơi đây.

"Nước sông Hoàng Hà không ngừng trôi xuôi, chảy ngang qua nhà tôi, chảy qua thành Lan Châu, hỡi người thân nơi phương xa, hãy lắng nghe tôi hát bài ca dao Hoàng Hà".

Thành Lan Châu phía bắc có núi Bạch Tháp, phía nam có núi Cao Lan, khu thành phố trải dài giữa hai trái núi này. Sông Hoàng Hà xuyên qua đã chia thành phố ra làm hai khu. Hiện tượng lưỡng sơn giáp nhất thủy đã khiến Lan Châu trở thành một nơi nghỉ mát rất lý tưởng trong mùa hè.

Lan Châu không những phong cảnh tươi đẹp, mà còn có Tam Bảo là sông Hoàng Hà, Tạp chí "Độc Giả" và món mì bò Lan Châu.

Sông Hoàng Hà

Sông Hoàng Hà là một động mạch lớn và có ảnh hưởng sâu sắc đối với thành phố Lan Châu. Bè da cừu, Guồng nước và Cầu sắt Hoàng Hà đều là những biểu tượng văn hóa rất độc đáo của dòng sông, chúng đều là những sự vật đã từng hoặc đang phát huy vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của cư dân thành phố.

Trên đoạn sông của thành phố này trước kia không có cầu, người Lan Châu cần cù và thông minh đã sáng tạo ra bè da cừu, là một công cụ trở người và vận tải hàng hóa qua lại trên sông và đã kéo dài tới mấy nghìn năm nay. Ông Phạm Văn người phụ trách nhà xuất bản văn hóa thành phố Lan Châu giới thiệu rằng:

"Tác dụng truyền bá văn hóa của bè da cừu còn lớn hơn nhiều so với các phương tiện vận tải khác. Lan Châu nằm trên thượng du sông Hoàng Hà, nó đồng thời còn là một nơi tập trung nhiều dân tộc, sự phát hiện và chế tạo bè da cừu, đã khiến các nền văn hóa của các dân tộc bắt đầu dung hòa với nhau. Vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, có khá nhiều thiết bị đã được vận chuyển qua sông bằng bè da cừu".

1 2