Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đô Giang Yển, công trình thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc
   2008-07-03 16:52:08    cri

 

 

Từ trên lưng cá nhìn xuống phía dưới đằng trước là đập phân nước Ngư Chủy, một trong ba công trình lớn chủ yếu của Đô Giang Yển. Dòng sông Mân chảy qua đây sẽ bị chia thành hai dòng, một dòng dùng để thoát nước gọi là Ngoại Giang, còn một dòng chảy về đồng bằng Thành Đô dùng để tưới tiêu gọi là Nội Giang. Chị hướng viên nói:

"Ngư Chủy được đặt tại nơi vòng cung này có một ưu điểm là, vào mùa lũ khi nước sông chảy qua đường vòng cung này thì nước sẽ chảy ngược trở lại, do đó sẽ sản sinh tác dụng lực ly tâm, nhiều cát sỏi ở đáy nước sẽ thuận theo đường vòng này hình thành xoáy nước, đem theo cát sỏi chảy vào Ngoại Giang, rồi thông qua cống thoát lũ chảy ra sông Trường Giang.

Phi Sa Yển là phần thứ hai của Đô Giang Yển, nó nằm ở giữa ba công trình chủ thể lớn của Đô Giang Yển, nó là nơi yết hầu đảm bảo cho đồng bằng Thành Đô không bị lũ lụt, nó có chức năng thoát sỏi cát, ngăn nước và thoát nước. Chị hướng viên nói:

"Phi Sa Yển có chức năng bài cát thoát lũ lần thứ hai. Chúng ta hiện nhìn thấy trong Phi Sa Yển đều không có nước, vào thời điểm này nó có tác dụng như một cửa điều tiết thiên nhiên, ngăn nước dư thừa chảy vào Bảo Bình Khẩu, đảm bảo cho đồng bằng Thành Đô vào mùa khô vẫn có đầy đủ nước để dùng ".

Đi qua Phi Sa Yển, chúng ta đến công trình lớn thứ ba của Đô Giang Yển, đó là Bảo Bình Khẩu. Nó là nơi điều tiết lượng nước chảy xuống đồng bằng Thành Đô.

"Hơn 2000 năm trước chưa có Bảo Bình Khẩu, bấy giờ chúng còn nối liền với nhau. Vậy nó được đục mở như thế nào? Do thời bấy giờ còn chưa có thuốc nổ, những người xây dựng đã vận dụng nguyên lý nóng nở lạnh co của vật lý học, trước tiên dùng lửa hun đá cho nóng đỏ lên, rồi dùng nước tuyết của sông Mân tưới lên, làm như vậy đến 8 năm trời mới khoét được mặt sông rộng 20 mét, sâu 80 mét , có hình dạng như chiếc túi".

Ngư Chủy, Phi Sa Yển và Bảo Bình Khẩu đã phối hợp nhịp nhàng với nhau rất khéo léo, hình thành một công trình có bố cục hợp lý, khiến đồng bằng Thành Đô mùa khô không thiếu nước, mùa lũ không bị ngập lụt.


1 2