Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-Bangkok
   2008-06-26 15:26:08    Xin Hua

Với đặc điểm khí hậu hải dương nhiệt đới, bốn mùa xuân hạ thu đông ở Bangkok, trăm hoa đua nở, rực rỡ muôn màu.Trong nội thành có hàng trăm chùa chiền lớn nhỏ, vì vậy, Bangkok cũng được gọi là "Đô thị áo Cà-sa". Hiện nay, Bangkok hàng năm đều thu hút rất đông du khách nước ngoài, trở thành đô thị với ngành du lịch phát triển sôi nổi nhất Châu Á, đồng thời được một số nước Châu Âu coi là điểm đến du lịch tuyệt vời nhất trong nhiều năm qua.

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của Bangkok đã được phát triển vượt bậc. Ví dụ như ngành giao thông, Bangkok đã xây dựng mạng lưới giao thông chằng chịt bao gồm tàu điện ngầm, đường cao tốc vòng quanh thành phố, đường cao tốc liên thành phố v.v, ngoài ra, sân bay Quốc tế Suvanapum siêu quy mô đã khánh thành vào năm 2006, nhờ đó đã vứt bỏ chiếc mũ chụp lên đầu Bangkok là "giao thông tắc ghẽn nghiêm trọng nhất Châu Á" và "bãi đỗ xe lớn nhất Thế giới", khiến tình hình giao thông dần dần trở nên thông suốt.

Hiện nay, số dân đăng ký của Bangkok đã vượt quá 8 triệu người, chiếm 1/8 tổng dân số Thái Lan, trong đó 1/4 người có huyết thống Trung Quốc. Ngoài ra, thành phố Bangkok đã thiết lập quan hệ hữu nghị với rất nhiều thành phố Trung Quốc, trong đó kể cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Minh v.v. Các hoạt động giao lưu liên thành phố xuyên Quốc gia diễn ra không ngừng.

Tháng 6 năm 1905 và năm 1908, ông Tôn Trung Sơn từng hai lần đến truyền bá tư tưởng cách mạng tại Bangkok. Để kỷ niệm ông Tôn Trung Sơn triển khai hoạt động tại Thái Lan, một đường phố Bangkok mà ông Tôn Trung Sơn từng tiến hành diễn thuyết năm xưa đã được mệnh danh là "Đường Diễn Thuyết'.


1 2