Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chùa Đại Chiêu, một thánh địa phật giáo của khu tự trị Nội Mông
   2008-06-05 18:03:30    cri

 

 

Chùa Đại Chiêu có một hoạt động phật giáo truyền thống được gọi là Múa Charm, cũng tức là điệu Múa Thần như người ta vẫn gọi, nó bao gồm nhiều hàm ý như xua tà đuổi quỷ, vui được mùa và chúc cho sang năm cát tường như ý. Cứ đến tháng giêng và tháng 6 nông lịch hàng năm, là chùa Đại Chiêu lại tổ chức hoạt động múa Charm cỡ lớn. Đến ngày đó, các tăng lữ đều mặc trang phục rất đặc biệt, đeo mặt nạ theo hình dạng các vị thần linh, múa Charm trong tiếng hòa nhạc của kèn Lạt ma, Ốc biển và Chũm chọe.

Khi múa Charm, điệu múa đeo mặt nạ đầu nai, đầu bò, thần mi trắng và thần Ấn Độ là nổi bật nhất, trong tiếng nhạc mạnh mẽ, người múa vung gươm làm các động tác chém giết ma quỷ. Lạt ma Kim Thành giới thiệu rằng:

"Mấy năm nay, theo đà tu bổ và cải thiện môi trường, chùa Đại Chiêu đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước, họ rất có hứng thú đối với các hoạt động phật giáo như múa Charm, tụng kinh v v ".

Những năm gần đây, chính quyền Khu tự trị đã đầu tư rất nhiều vào việc tu bổ chùa Đại Chiêu, dỡ bỏ nhà ở cũ của cư dân xung quanh chùa, cùng các ki-ốt, quầy hàng gần đường phố, khôi phục lại diện mạo cũ của chùa. Tại phía tây chùa còn giữ được một đường phố thời Minh Thanh rất nguyên vẹn, nhà gạch đen ngói màu tro, mái nhà cong vút, đã thu hút được nhiều nhà đạo diễn phim truyện và phim truyền hình, trở thành trường quay ngoại cảnh của nhiều bộ phim truyện cổ.

Du khách đến chùa Đại Chiêu mỗi năm một tăng, một du khách tên là Thôi Tiến cho rằng, màu sắc tôn giáo là một trong những nguyên nhân quan trọng đã thú hút được đông đảo du khách. Anh nói;

"Tôi từng nhìn thấy ở một số nơi khác, nhằm phát triển phật giáo địa phương, họ đã in rất nhiều sách để cống hiến cho phật giáo chân chính. Tuyên truyền văn hóa địa phương tuyên truyền với bên ngoài, khiến mọi người càng hiểu biết về văn hóa của địa phương chúng tôi, lai lịch của mỗi chùa chiền ở đây, cùng những gì còn giữ lại được, để mọi người đều biết được đó là văn hóa, đó là di sản văn hóa".


1 2