Sản xuất và sinh hoạt của người Sua Pa đều xoay quanh việc đánh bắt cá, thậm trí việc vui chơi của họ cũng liên quan tới cá. Đến đây, chúng ta sẽ phát hiện trước cửa nhà nào nhà nấy, đều có chiếc thuyền con làm bằng da bò. Thuyền con này được ghép bằng bốn tấm da bò, khi làm người ta dùng da bò ướt bọc vào khung gỗ đã làm sẵn, đợi đến khi da bò khô thì nó bám chặt vào khung, trở thành một chiếc thuyền con.
Trước kia, làng Sua Pa không có đường cái, ra vào làng đều phải nhờ vào truyền da bò. Hiện nay, nó vừa là công cụ để đánh bắt cá, và là đạo cụ để múa điệu múa thuyền da bò. Điệu múa này là vác chiếc thuyền vừa to vừa nặng, nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng hát của dân làng. Theo tập tục địa phương, tiết mục múa thuyền này được cử hành vào mùa bắt cá tháng 3 lịch Tạng, là nghi thức mở màn mùa đánh bắt. Hiện nay, điệu múa này đã trở thành phương thức vui chơi của dân làng.
Ngoài nghề cá ra, làng Sua Pa còn có nghề thuộc da. Các đồ mỹ nghệ nhỏ nhắn như: Thuyền da bò, túi khoác, túi bọc điện thoại di động, túi đựng chè v v, với hoa văn và thiết kế độc đáo, rất đậm đà nét đặc sắc của dân tộc Tạng. Cụ Sô Nam nói với chúng tôi rằng:
"Tôi hiện làm cặp da và nhiều loại túi đựng khác. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chúng tôi còn mở tua du lịch làng chài, đã thu hút được đông đảo du khách, cuộc sống ngày càng khấm khá ". 1 2 |