Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Đài Bắc
   2008-01-17 14:57:03    cri

 

 

Cộng viên Tiền Sơn còn có tên gọi là công viên Trung Chính, ngày xưa mang tên là công viên Thảo Sơn. Trong công viên có rất nhiều đình đài lầu các, đồi thấp, suối trong, chảy róc rách dưới những chiếc cầu xinh xắn. Dọc đường từ công viên Tiền Sơn đi tới Kim Môn có một "thác nước Thảo Sơn", quanh năm suốt tháng, thác đổ ào ào chẳng khác gì dải lụa dài mầu trắng.

Công viên Hậu Sơn là khu thắng cảnh của Dương Minh Sơn, vì thế có người gọi luôn nó là công viên Dương Minh để bày tỏ tấm lòng ca ngợi khu phong cảnh Dương Minh Sơn tiêu biểu là những cảnh sắc của công viên Hậu Sơn. Trong thời gian từ hạ tuần tháng 2 đến đầu tháng 4 hàng năm, thì Dương Minh Sơn trăm hoa đua nở, nào là hoa Anh Đào, nào là hoa Đỗ Quyên v.v, rực rỡ muôn mầu, khoe sắc khoe mầu. Bên cạnh đó, hoa Trà, hoa Mai, hoa Đào, hoa Mận, hoa Mơ v.v cũng nở rộ đó đây, đung đưa trước gió, ngọt ngào hương thơm.


1 2 3