Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Đài Bắc
   2008-01-17 14:57:03    cri

 

Thành phố Đài Bắc nằm giữa lòng chảo Đài Bắc trên tả ngạn sông Đạm Thủy (nước ngọt), là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục của tỉnh Đài Loan Trung Quốc, là thành phố lớn nhất tỉnh Đài Loan. Năm 1875 công nguyên, tức năm Nguyên Niên Quang Thự đời Nhà Thanh, Khâm sai đại thần Trần Bảo Trinh đã thành lập phủ Đài Bắc tại đây, thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính đối với Đài Loan, vậy là tên Đài Bắc đã có từ lúc đó.

Cách đây từ hơn 400 đến 500 năm, nơi đây còn là cánh rừng đầm lầy. Sau khi xua đuổi bọn thực dân Hà Lan, anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công của Trung Quốc đã thực thi chính sách "quân đội tham gia lĩnh vực nông nghiệp", đưa quân đến Đài Bắc vỡ hoang. Năm 1708 công nguyên tức năm thứ 47 Khang Hy đời Nhà Thanh, đồng bào nhập cư từ Phúc Kiến đã thành lập thôn làng tại đây, và hình thành khu phố trong 15 năm sau.

Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc vốn có tên gọi là "Viện bảo tàng Trung Sơn", khánh thành vào ngày sinh nhật năm 1965 của ông Tôn Trung Sơn. Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc hoàn toàn xây dựng theo phong cách Cố Cung Bắc Kinh. Ngoại quan của Cố Cung Đài Bắc trang nghiêm hùng vĩ, là viện bảo tàng sưu tầm và cất giữ những tinh hoa văn vật và nghệ thuật. Các loại văn vật trong viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc hết sức phong phú gồm khoảng 700 nghìn kiện, điều này đã nhận được sự công nhận của thế giới. Bên cạnh đó do không ngừng nhận được văn vật do các giới quyên tặng cũng như tự bỏ tiền ra sưu tầm, khiến đồ sưu tầm mỗi năm một tăng, trong đó đồ gốm, đồ đồng đen, tác phẩm thư pháp, tranh vẽ được sưu tầm hoàn chỉnh nhất, phần lớn du khách đặt chân lên đất Đài Loan đều đến thăm viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc.

1 2 3