Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Nam Xương
   2007-06-28 14:09:33    cri

 

 

Đằng Vương Các nằm bên bờ phía Đông sông Cán thuộc phía Tây Bắc Nam Xương, cùng với Lầu Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam và Lầu Hoàng Hạc tỉnh Hồ Bắc được tôn là ba tòa lầu nổi tiếng ở miền Nam sông Trường Giang. Đằng Vương Các khởi công xây dựng từ năm thứ tư Vĩnh Huy đời Đường, tức năm 653 công nguyên, do Lý Nguyên Anh, con trai của Đường Cao Tổ Lý Uyên xây dựng khi ông nhậm chức đô đốc Hồng Châu . Theo ghi chép của sử sách, năm thứ ba Vĩnh Huy tức năm 652 công nguyên, khi từ Tô Châu điều đến làm đô đốc Hồng Châu, ông Lý Nguyên Anh đã mang theo các vũ công và nhạc công, để thưởng thức ca múa yến tiệc suốt ngày trong phủ đô đốc. Sau đó lại xây dựng Đằng Vương Các bên bờ sông làm nơi nghỉ ngơi, khiến nơi đây thật sự trở thành nơi xuất xứ của ca múa. Do Lý Nguyên Anh được phong làm Đằng Vương năm Trinh Quan, vì thế lầu các này được gọi là ĐằngVương Các.

Hồ Phồn Dương là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, khi mực nước lên cao nhất thì hồ nước sẽ vươn dài khoảng 170 ki-lô-mét, chỗ rộng nhất là 74 ki-lô-mét. Tạo hình giống như chiếc hồ lô khổng lồ treo ngược bên bờ phía Nam sông Trường Giang. Nước trong hồ Phồn Dương lần lượt bắt nguồn từ 5 sông chi nhánh chủ yếu từ ba hướng Tây, Nam và Đông Nam, rồi đổ vào sông Trường Giang. Khi mùa nước cạn, bãi cát bồi ra, tạo nên nhiều hồ lớn nhỏ với hình dáng khác nhau, cỏ mọc trên vùng đất ngập xanh rờn liền thành một dải. Khu bảo tồn thiên nhiên hồ Phồn Dương xây dựng từ năm 1980, rộng 35 nghìn ha, khu bảo tồn thiên nhiên dành cho chim di trú hồ Phồn Dương cấp Quốc gia được xây dựng vào năm 1988, rộng 22 nghìn 400 ha.

Nhà kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Nam Xương Bát Nhất là đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm của Trung Quốc, tiền thân của nó là "Giang Tây Đại Lữ Xã" tức nhà nghỉ lớn Giang Tây. Hạ tuần tháng 7 năm 1927, các đơn vị bộ đội tham gia khởi nghĩa đã thuê bao nhà nghỉ này và triệu tập hội nghị tại đây, đồng thời thành lập Ban chỉ huy kháng chiến tuyến đầu thuộc Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc do đồng chí Chu Ân Lai giữ chức bí thư. Ngày 1 tháng 8 Đảng cộng sản Trung Quốc phát động Cuộc khởi nghĩa Nam Xương gây tiếng vang trong và ngoài nước, sau đó lại nhiều lần tổ chức hội nghị tại đây, trở thành trung tâm chỉ huy và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Năm 1957 nơi đây được đổi thành "Nhà kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Nam Xương Bát Nhất" do nguyên soái Trần Nghị tận tay viết tên cho Nhà kỷ niệm này. Năm 1997, Nhà kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Bát nhất được Ban tuyên huấn Trung Ương chọn là một trong 100 Cơ sở mẫu mực về giáo dục chủ nghĩa yêu nước của cả nước Trung Quốc, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tận tay viết đề từ "Nơi kéo lên ngọn cờ quân đội" cho Nhà kỷ niệm này.


1 2