Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Nam Xương
   2007-06-28 14:09:33    cri

 

Nam Xương là tỉnh lỵ tỉnh Giang Tây, là Trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của toàn tỉnh. Thành phố Nam Xương nằm bên bờ sông Trường Giang, thuộc hạ du sông Cán về phía Bắc tỉnh Giang Tây, trên địa bàn thành phố Nam Xương sông ngòi chằng chịt, hồ nước rải rác đó đây.

Tên gọi Nam Xương có từ đời Tây Hán, năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang của đời Hán đưa quân đóng tại Nam Xương, sau đó xây dựng thành phố tại đây và đặt tên là Nam Xương, với ngụ ý là "Vùng đất phồn thịnh ở miền Nam".

Khu phố Nam Xương hiện nay hết sức sầm uất, Quảng Trường Bát Nhất trong nội thành thảm cỏ xanh rờn, có thể tiếp đón 100 nghìn người. Phía Nam Quảng Trường là Tháp kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Nam Xương Bát Nhất đứng sừng sững cao chọc trời, là đài kỷ niệm lịch sử Cuộc cách mạng Nam Xương. Xung quanh Nam Xương có danh lam thắng cảnh Lư Sơn, một di sản văn hóa nổi tiếng thế giới, có những thắng cảnh cấp Quốc gia như Khu bảo tồn chim di trú hồ Phồn Dương, núi Long Hổ và núi Tỉnh Cương.

Nam Xương cũng là một thành phố anh hùng giàu truyền thống cách mạng vẻ vang, Cuộc khởi nghĩa Nam Xương Bát Nhất là cuộc khởi nghĩa lừng danh thế giới, do Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ra đời tại đây, vì thế Nam Xương cũng được tôn vinh là "Thành phố anh hùng".

1 2