Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Thiệu Sơn
   2006-12-14 15:36:46    cri

 

 

Rừng bia thơ từ Mao Trạch Đông là kiệt tác bất hủ được kết hợp cao giữa chính trị với nghệ thuật . Để kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Mao Chủ tịch, nhân dân Thiệu Sơn đã xây dựng rừng bia thơ từ Mao Trạch Đông trên lưng núi Thiệu Sơn . Cả rừng bia thơ từ gồm 100 tấm đá như : Ngọc trắng , cẩm thạch , đá hoa cương (granit) và đá thiên nhiên muôn hình muôn vẻ , các tấm đá lớn nhỏ xen kẽ lẫn nhau , dựa lưng vào núi , thiết kế mới mẻ , chạm khắc công phu , tinh xảo và đẹp mắt . Trên 100 tấm đá lần lượt khắc lên 100 bài thơ của Chủ tịch Mao Trạch Đông với hai ngụ ý , một là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Mao Chủ tịch , hai là công trạng của Mao Chủ tịch sẽ truyền từ đời này sang đời khác .

Rừng bia thơ từ được chia làm 5 khu vực theo thời gian sáng tác các bài thơ từ của Chủ tịch Mao Trạch Đông , bao gồm thời kỳ thanh thiếu niên,thời kỳ Đại cách mạng , thời kháng chiến chống Nhật , thời kỳ chiến tranh giải phóng và thời kỳ sau ngày thành lập Nước Trung Hoa mới .

Thiệu Sơn đã để lại rất nhiều di tích về những năm tháng học tập , sinh sống và triển khai hoạt động cách mạng trong thời kỳ thanh thiếu niên của Mao Trạch Đông, hiện nay khi du khách đến thăm Thiệu Sơn sẽ có thể chiêm ngưỡng nơi ở cũ của Mao Trạch Đông , mộ các cụ thân sinh của Mao Trạch Đông , Từ Đường họ Mao , Nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông , Nam Ngạn tức nơi đọc sách thuở bé của Mao Trạch Đông v.v , ngoài ra Hang Dột Nước cũng là khu phong cảnh hấp dẫn .

Hang Dột Nước cách nơi ở cũ của Mao Trạch Đông khoảng 4 ki-lô-mét về phía Tây , là một thung lũng hẹp bao bọc trong núi , chỉ có một khe núi làm cửa ra vào , do thung lũng này sâu thẳm , tĩnh mịch , trông như một hang động , trên núi lại có nước suối từ nham thạch dột xuống , cho nên được gọi là "Hang Dột Nước " . Nơi đây rừng tre cây cối xanh tươi rậm rạp , suối chảy róc rách , bốn mùa chim hót líu lo , hương hoa thơm ngát , thanh nhã tĩnh mịch . Nhất là mùa hè nóng nực , nhiệt độ trong Hang Dột Nước thấp hơn 3-5 độ C so với nhiệt độ bên ngoài Hang , là nơi nghỉ mát tuyệt vời . Nơi đây là nơi ở cũ của ông nội đồng chí Mao Trạch Đông . Tháng 6 năm 1966 , đồng chí Mao Trạch Đông trở về Thiệu Sơn cũng ở tại nơi đây .


1  2