Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn – Đại Lý
   2006-10-12 14:34:14    cri

Chùa Sùng Thánh sau khi xây dựng xong bèn trở thành trung tâm hoạt động phật giáo của thời kỳ nước Nam Chiếu và nước Đại Lý . Tháp chính trong Tam tháp cao 69,13 mét , gồm 16 tầng , hai tháp nhỏ lần lượt gồm 10 tầng , cao 42,4 mét .Trải qua sự bào mòn của mưa gió và năm tháng bể râu trong hàng nghìn năm qua , chùa Sùng Thánh đã bị phá hủy vào những năm cuối Đời Thanh , nhưng ba ngôi tháp vẫn đứng sừng sững trong chùa .Trong quá trình bảo tồn và trùng tu ba ngôi tháp kể trên , Chính phủ Trung Quốc đã phát hiện rất nhiều văn vật phật giáo quý hiếm .

Công viên soi sóng Tam Tháp ở nơi cách chùa Sùng Thánh 1000 mét về phía Nam , điều có đặc sắc nhất của công viên này là nước hồ trong công viên có thể soi bóng của ba ngôi tháp trong chùa Sùng Thánh , khiến du khách hết sức thán phục . Trong chùa Tam Tháp , do ba ngôi tháp nguy nga đồ sộ , cho nên giữa ba ngôi tháp đó có cự ly nhất định , vì vậy du khách khó mà chụp hết ba ngôi tháp trong cùng một tấm ảnh . Song nếu du khách chụp ảnh tại công viên soi bóng , không những có thể chụp cả ba ngôi tháp , mà còn có thể lấy luôn cảnh của núi Thương Sơn hùng vĩ , đặc biệt trong mùa đông , núi Thương Sơn tuyết phủ trắng xóa trông càng đẹp hơn .

Suối bướm là một thắng cảnh khác của Đại Lý . Một cây cổ thụ cao vút xuyên ngang qua con suối Bướm, những bông hoa rộ nở trên cây cổ thụ này với hình dáng giống như con bướm , cho nên người ta đặt tên cho nó là "cây bướm " . Bước sang mùa hè hàng năm , những đàn bướm từ ngọn Thương Sơn và Nhĩ Hải bay về đây , thướt tha lượn bay trông rất đẹp . Trong đó cảnh lạ nhất là hàng nghìn hàng vạn con bướm phủ vào nhau treo ngược trên cây bướm xuyên qua con suối , hình thành những xâu bướm rủ xuống mặt nước , rực rỡ muôn màu hết sức tráng lệ .

Cảnh bướm này diễn ra sôi nổi nhất vào trước và sau ngày rằm tháng tư âm lịch , vì vậy , ngày rằm tháng tư âm lịch là "ngày hội bướm " . Nhân dịp này , thanh niên nam nữ dân tộc Bạch trong những bộ quần áo dân tộc sum họp bên bờ suối , cảnh bướm và người xinh đẹp đã tạo nên một thế giới rực rỡ muôn mầu .


1  2