Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn – Đại Lý
   2006-10-12 14:34:14    cri
Thành phố Đại Lý là trụ sở của Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý tỉnh Vân Nam Trung Quốc , nằm về phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam , là lòng chảo cao nguyên dựa lưng vào núi và nhìn ra sông . Đại Lý là một trong những nơi bắt nguồn của nền văn hóa biên thùy Tây Nam Trung Quốc . Ngay từ hơn 3000 năm về trước , ông cha của dân tộc Bạch đã cư trú ở xung quanh Nhĩ Hải . Trong hơn 500 năm kể từ Đời Đường đến đời Tống , nơi đây đã lần lượt xây dựng chính quyền địa phương như "nước Nam Chiếu " , "nước Đại Lý " v.v , từng trở thành trung tâm chính trị , kinh tế và văn hóa của tỉnh Vân Nam .

Đại Lý bao gồm cả khu phố mới và cũ , dân địa phương quen gọi huyện Đại Lý là " thành cổ Đại Lý ", bởi vì ở đó có thành quách cổ của nước Đại Lý được nhắc tới trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung . Trong con mắt của dân địa phương , chính nơi đây là "Đại Lý "thật sự . Nhưng theo nhận xét của du khách đến từ các nơi , phạm vi Đại Lý còn rộng lớn hơn nhiều , bởi vì kể từ khi đặt chân lên vùng đất này, họ đã phát hiện không những truyền thuyết của hoàng tộc họ Đoàn giàu sức hấp dẫn đối với họ , mà còn có biết bao cảnh , người và chuyện cũng khiến họ lưu luyến không muốn trở về .

Lịch sử lâu đời và văn hóa rực rỡ đã để lại rất nhiều danh lam thắng cảnh cho Đại Lý . 

Tam Tháp tức ba ngôi tháp trong chùa Sùng Thánh là biểu tượng của Đại Lý ,đồng thời cũng là một trong những kiến trúc cổ kính nhất , hùng vĩ nhất miền Tây Nam Trung Quốc . Tam Tháp là một trong đợt đầu những đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm cấp Quốc gia do Quốc vụ viện Trung Quốc công bố năm 1961. Chùa Sùng Thánh và ba ngôi tháp trong chùa được xây dựng từ năm 824 -859 công nguyên tức thời kỳ sau của nước Nam Chiếu .Thời kỳ giữa nước Nam Chiếu dấy lên phong trào tôn sùng phật giáo , sau đó phật giáo của nước Đại Lý được phát triển mạnh hơn so với nước Nam Chiếu . Do vậy nước Đại Lý đã có tên gọi là " Phật Quốc " .

1  2