Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai ngôi làng cổ Tây Đệ và Làng Hồng
   2006-08-18 20:09:12    cri

Nghe Online

Hiện đang có khá đông du khách đến du ngoạn tại Hoàng Sơn, một ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh An Huy miền trung TQ, nhưng nếu nói đến Tây Đệ và làng Hồng, là hai ngôi làng cổ nằm ở dưới chân núi Hoàng Sơn, thì có lẽ còn khá nhiều người chưa biết đến. Hai ngôi làng này hiện còn giữ được nhiều nhà dân cổ tương đối hoàn chỉnh, 6 năm trước, hai ngôi làng này được coi là đại diện cho nhà dân cổ của tỉnh An Huy và được đưa vào danh mục di sản thế giới.

Tây Đệ và làng Hồng đều nằm cách Hoàng Sơn khoàng một tiếng đồng hồ đường xe. Riêng Tây Đệ rất gần với huyện lỵ, chỉ khoảng độ 8 km. Làng này chiều dài khoảng 700 mét, rộng 300 mét. Do ngay bên cạnh làng có một dòng suối chạy qua, hơn nữa nơi đây thời xưa là một trạm dịch phân phát bưu kiện, cho nên mới đặt tên là Tây Đệ. Làng Tây Đệ hiện còn giữ được nguyên vẹn hơn 200 nóc nhà dân của hai triều Minh Thanh, trong đó ngôi nhà lâu năm nhất đã có 600 năm lịch sử.

Chị Cao Lệ Văn nhân viên hướng dẫn du lịch của Tổng công ty du lịch quốc tế TQ giới thiệu rằng, trong làng Tây Đệ gồm có 99 ngõ, với hơn 200 nếp nhà dân. Chị nói:

"Tây Đệ tuy nhiều nhà cửa, nhưng nơi đón khách tham quan và giữ được tương đối nguyên vẹn thì chỉ có 12 đến 13 nơi. Qua tham quan những cố cư này, sẽ thấy nhà cửa ở đây được thu dọn rất sạch sẽ, cách bày biện dụng cụ, đồ đạc và trang trí thư họa trong gia đình đều bảo lưu đặc sắc của hai triều đại Minh Thanh, rất mộc mạc nhã nhặn, có nhiều dụng cụ gia đình đều được bảo lưu lại của hai triều đại này".

Theo sử sách ghi chép, vào thế kỷ 7 công nguyên, có một vị hoàng tử vì chạy loạn đã thay tên đổi họ đến sinh sống tại đây. Về sau, người đến đây sinh sống ngày một đông, rồi dần dần hình thành một ngôi làng đông đúc. Cho tới sau thế kỷ 14, một số người trong làng làm nghề buôn bán trở nên giàu có, đã bỏ tiền ra xây dựng nhà cửa, từ đường, xây cầu mở lối, khiến Tây Đệ trở nên càng bề thế, đàng hoàng.

Còn làng Hồng thì rộng khoảng 19 ha, nằm cách huyện lỵ khoảng 11 km. Lịch sử làng Hồng có phần lâu đời hơn Tây Đệ. Ban đầu khi hình thành ngôi làng này, người ta đều có sở thích xây nhà cửa dọc theo dòng suối chảy qua dưới chân núi. Về sau, do dân số tăng lên, việc xây cất nhà cửa cũng trở nên ngày càng nhiều, nên một khi xày ra hỏa hoạn thì thật khó mà cứu chữa, do đó người làng Hồng đã quyết định khiến mỗi ngôi nhà trong làng đều có dòng suối chảy qua trước cửa nhà.

1  2