Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn--Thẩm Dương
   2006-02-09 15:48:04    cri

 

Thành phố Thẩm Dương là tỉnh lỵ tỉnh Liêu Ninh , nằm về phía Đông đồng bằng sông Tùng Hoa , là trung tâm chính trị , kinh tế , văn hóa và giao thông của tỉnh này , là thành phố công nghiệp nặng quan trọng của TQ .Thẩm Dương đã có hơn 2000 năm lịch sử , là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng TQ . Do nằm về phía Bắc sông Hỗn Hà , thời xưa được gọi là Thẩm Thủy , theo tập quán truyền thống của TQ gọi phía Bắc dòng sông là Dương , vì thế được gọi là Thẩm Dương . Thẩm Dương là vùng có nhiều dân tộc cư trú , ngoài dân tộc Hán ra , còn có 32 dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Mãn , Triều Tiên , Hồi , dân tộc Mông Cổ v.v .

Lịch sử của Thẩm Dương bắt nguồn từ Yến Quốc thời Chiến Quốc cách đây khoảng 2300 năm , cũng là nơi bắt nguồn của đế quốc Thanh . Sau khi sáng lập Hậu Kim , Thái Tổ Đời Nhà Thanh là Nu-er-ha-chi đã kiến đô tại đây , sau đó rời đến Bắc Kinh . Sau khi rời đô đến Bắc Kinh vào năm 1644 tức nguyên niên Thuận Trị Đời Nhà Thanh , Thẩm Dương đã trở thành thủ đô phụ . Nhiều đời vua của Nhà Thanh từng đến tỵ nạn và du ngoạn tại Thẩm Dương . Bởi vậy , Thẩm Dương hiện nay còn có rất nhiều kiến trúc và văn vật liên quan tới Đời Nhà Thanh , trong đó nổi tiếng nhất là Cố cung Thẩm Dương .

Cố Cung Thẩm Dương xây dựng vào Hậu Kim tức năm 1625 theo ý tưởng của Thái Tổ Đời Nhà Thanh trong khi rời thủ đô từ Liêu Dương đến Thẩm Dương , do Hoàng Thái Cực xây dựng xong vào năm 1636 tức nguyên niên Sùng Đức Đời Nhà Thanh . Sau khi Đời Nhà Thanh rời thủ đô đến Bắc Kinh vào năm 1644, "Cố cung Thẩm Dương " đã trở thành "Cung điện của thủ đô phụ " . "Cố cung Thẩm Dương " là cung điện mà Thái Tổ Đời Nhà Thanh Nu-er-ha-chi và Hoàng Thái Cực Đời Nhà Thanh đều từng sử dụng , đến nay đã có hơn 360 năm .

1  2