Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc thành tích thi đấu kém khiến người hâm mộ thất vọng
   2009-10-16 08:48:17    cri

Khác với anh Trần Kha Văn, điều lo lắng của anh Tần Thắng Thuỵ không chỉ ở mặt kỹ thuật, anh cho rằng trên mình đội bóng chuyền nữ hiện nay, sự để mất "tinh thần bóng chuyền nữ" phấn đấu hết mình từng cổ vũ cả đời người mới là điều khó chấp nhận nhất:

"Không nói về kỹ thuật, chỉ nói về bộ mặt tinh thần thi đấu của cầu thủ: Đội bóng chuyền nữ trước đây có thể thắng liền ba hiệp trong tình hình bị dẫn trước hai hiệp, giành được thắng lợi; còn đội bóng chuyền nữ hiện nay, cảm thấy nếu phải lội ngược dòng nước, thì không biết đánh ra sao, thế nào cũng thua như nước vỡ bờ."

Tuy biểu hiện của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc khiến người hâm mộ thất vọng như vậy, nhưng họ vẫn không ruồng bỏ, ủng hộ, giúp đỡ đội bóng chuyền nữ thoát khỏi đáy vực là nguyện vọng chung của đông đảo người hâm mộ. Huấn luyện viên Công huân Trần Trung Hoà được người hâm mộ gửi gắm nhiều hy vọng, lời kêu gọi mong ông Trần Trung Hoà trở lại đội ngũ huấn luyện viên ngày càng cao. Anh Trần Kha Văn nói:

"Cá nhân tôi đương nhiên rất thích huấn luyện viên trưởng Trần Trung Hoà, không phải nói thay huấn luyện viên trưởng, chỉ mong ông có thể trở lại đội quốc gia để giúp đội bóng chuyền nữ vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay."

Tuy đã để mất chức vô địch châu Á, tuy cả năm 2009 thành tích thi đấu không tốt, tuy bị nghi ngờ, nhưng huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nữ đương nhiệm Thái Bân vẫn kiên trì đường lối chiến thuật đánh nhanh nhiều thay đổi. Song ông Thái Bân cũng nhấn mạnh, muốn ủng hộ hệ thống chiến thuật của mình, cần có sự ủng hộ đầy đủ về người:

"Tôi vẫn kiên trì phải đánh nhanh, nhưng tôi mong có người để thực hiện việc này."

Mà sự ủng hộ về người chính lại là nguyên nhân căn bản khiến thành tích thi đấu hiện nay của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc sút kém, so với đội mạnh thế giới từ hơn một trăm nghìn người chọn ra một đội quốc gia, số lượng 500 cầu thủ bóng chuyền nữ chuyên nghiệp của Trung Quốc hiển nhiên khiến huấn luyện viên trưởng phải giật gấu vá vai trong việc sử dụng người. Số người đánh bóng chuyền quá ít, đang khiến toà lầu bóng chuyền nữ Trung Quốc trở nên bấp bênh, ông Trần Trung Hoà cũng cảm thấy rất lo ngại về việc này:

"Xét từ hiện nay, bóng chuyền của chúng ta quả thực đang xuống dốc. Vì sao vậy ? Vì lực lượng kế tục của chúng ta quá ít, tìm người rất khó khăn, bởi thế nói nhà nước cần cho một số chính sách, nhất là ba loại bóng lớn, (tức bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền). Nếu môn thể thao tập thể muốn quay trở lại đỉnh cao trước đây, thì cần phải có sự phối hợp của các mặt mới có thể thực hiện được."


1 2