Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc dầy công chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 11
   2009-10-09 18:22:13    cri

Phương tiện sân nhà thể thao vào loại cỡ Thế vận hội, biện pháp khoa học công nghệ cao sử dụng trong hoạt động sân nhà thể thao cũng ở vào trình độ cỡ thế giới. Lấy ví dụ Nhà thể thao "Vỏ sò" Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Thanh Đảo, nước dùng để thi đấu trong bể bơi ở đây, đã được xử lý 27 lần bằng công nghệ mới nhất, mức độ tinh khiết của nó vượt quá nước uống; bể nước được lọc bằng tầng Ô-dôn, có thể giảm nhẹ rất lớn sự kích thích của chất phụ gia trong nước đối với da vận động viên. Trưởng ban vận hành sân nhà thể thao khu thi đấu Thanh Đảo Đại hội thể thao toàn quốc Đinh Khoát nói:

"Ngày 1 tháng 8, nơi đây đã tổ chức một lễ khánh thành và thi đấu thử nghiệm, trong đó các đội viên chủ lực của đội bơi nghệ thuật quốc gia và các đội viên chủ lực nhảy cầu như Ngô Mẫn Hà, Quách Tinh Tinh đều đã đến biểu diễn tại hiện trường, sau khi kết thúc biểu diễn, các vận động viên đã đánh giá cao đối với hiện trường, tình hình xây dựng bể bơi, kể cả tình hình xây dựng sân nhà thể thao, cho rằng Nhà thi đấu bơi lội thuộc vào hạng nhất ở trong nước và trên quốc tế."

Mọi người đều biết, tổ chức thành công một giải lớn ngoài phương tiện sân nhà thể thao hoàn thiện, hỗ trợ kỹ thuật đúng chỗ, còn không tách rời sự phục vụ tình nguyện chất lượng tốt. Đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 11, tỉnh Sơn Đông cả thảy đã tuyển chọn 12 nghìn người tình nguyện phục vụ giải, 8 nghìn người tình nguyện phục vụ đô thị và 200 nghìn người tình nguyện xã hội, cả thảy có hơn 200 nghìn người tình nguyện phục vụ cho Đại hội thể thao toàn quốc, phấn đấu phục vụ tình nguyện kịp thời và hiệu suất cao trước và trong lúc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc.

So với các Đại hội thể thao toàn quốc trước đây, tỉnh Sơn Đông cũng đã bỏ ra nhiều sức lực trong việc tiếp đón vận động viên và phương tiện truyền thông đại chúng. Nổi bật nhất là Đại hội thể thao toàn quốc lần này đã lần đầu tiên mở làng Đại hội thể thao toàn quốc, để tiếp đón vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên vào ở, nơi đây có phương tiện dịch vụ đồng bộ hoàn thiện. Đây cũng là một chỗ điển hình của Đại hội thể thao toàn quốc noi theo Thế vận hội.

Đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là ngày hội lớn của vận động viên, người dân bình thường ở các khu thi đấu trong tỉnh Sơn Đông là những người được hưởng lợi ích trực tiếp của Đại hội thể thao toàn quốc. Sân nhà thể thao mới xây và xây lại sau thi đấu sẽ toàn bộ mở cửa với người dân; kế đó, để đón chào Đại hội thể thao toàn quốc, xây dựng đô thị ở các khu thi đấu đều đã tăng nhanh, bộ mặt thành phố đã được cải thiện. Ngoài ra, các khu thi đấu trong khi trù bị Đại hội thể thao toàn quốc, cũng đã đẩy mạnh đầu tư vào việc xây dựng phương tiện toàn dân rèn luyện sức khoẻ, người dân thành phố bình thường đã được hưởng lợi ích thực tế.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", đằng sau câu nói này là sự dầy công chuẩn bị gần bốn năm nay của người dân tỉnh Sơn Đông. Hiện nay, Đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 11 sắp khai mạc, có sự bảo đảm của sân nhà thể thao hàng đầu, kỹ thuật tiên tiến và phục vụ chất lượng tốt, không riêng tỉnh Sơn Đông, các nơi khác trong nước đều tràn đầy lòng tin đối với việc tỉnh Sơn Đông tổ chức thành công Đại hội thể thao toàn quốc. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng tự tin nói:

"Tin rằng Đại hội thể thao toàn quốc lần này nhất định sẽ tổ chức thành Đại hội thể thao toàn quốc trình độ cao, có đặc sắc, yên lành hài hoà, quần chúng nhân dân hài lòng."


1 2