Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải đối kháng bóng bàn Âu Á liệu có mang lại hồi hộp cho làng bóng bàn hay không
   2009-09-04 15:24:56    cri

Huấn luyện viên trưởng đội Ngôi sao châu Âu, người Đức Richard Prause cũng cho rằng giải lần này là một cách làm rất tốt, bởi vì thi đấu có hồi hộp mới có giá trị mở rộng môn bóng bàn. Ông nói, đây là một giải các tuyển thủ thích tham gia, tuy họ chú trọng hơn về Giải vô địch thế giới và Thế vận hội, nhưng giải thực sự có hồi hộp như Giải đối kháng Âu Á, sau khi được phát sóng với toàn cầu qua truyền hình, sẽ mang lại lợi ích cho môn bóng bàn.

Giải đối kháng giữa các ngôi sao bóng bàn Âu-Á do Liên đoàn Bóng bàn châu Á và Liên đoàn Bóng bàn châu Âu cùng tổ chức. Sau này sẽ mỗi năm tổ chức một lần, mỗi lần đều thi đấu hai chặng Âu, Á. Khi nói đến nguyện vọng ban đầu tổ chức giải này, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng bàn châu Á, Phó Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Hồng Công Trung Quốc Dư Quốc Lương cho phóng viên biết, một mục đích tổ chức giải này là đưa ra một thi đấu có hồi hộp, một mục đích khác, là phải thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các nước và khu vực châu Á đối với môn bóng bàn, thực hiện sự cùng tiến bộ trình độ tổng thể của châu Á. Ông nói, riêng với châu Á, tôi mong mượn giải này, thúc đẩy trình độ bóng bàn của các nước và khu vực châu Á khác được tăng cường hơn một chút.

Xét cho cùng, người quan tâm "hồi hộp", là người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào "hồi hộp". Khi ngày càng nhiều tuyển thủ các nước và khu vực tham gia vào đội Ngôi sao châu Á và đội Ngôi sao châu Âu, thì sự quan tâm và tham gia của những người ở nơi đó đối với bóng bàn sẽ được nâng cao.

Bởi vậy, khi nói đến nguyên tắc tham gia rộng rãi, Huấn luyện viên trưởng đội châu Âu Richard Prause đề xuất, trong thi đấu sau này, đội châu Á tốt nhất chỉ lấy một tuyển thủ Trung Quốc. Ông nói, tôi nghĩ, trong đội Ngôi sao châu Á hiện nay đáng ra phải có một tuyển thủ Nhật, ví dụ như Mizutani Jun vừa giành chức vô địch tại Giải Hàn Quốc mở rộng. Cắt giảm một tuyển thủ Trung Quốc, tăng thêm một tuyển thủ Nhật, như vậy có thể khiến tuyển thủ của nhiều nước đến tham gia hơn. Như đội Ngôi sao châu Âu chúng tôi, nếu danh thủ Đức Boll lần này đi dự, thì gương mặt mới Đức Ovtcharov Dimitrij lần này đến sẽ không xuất hiện tại nơi đây."

Thực ra, cách nghĩ của ông Richard Prause chính là điều Liên đoàn bóng bàn châu Á đang xem xét, theo Tổng Thư ký Liên đoàn bóng bàn châu Á Dư Quốc Lương cho biết, trong thi đấu chặng châu Âu Giải đối kháng Âu Á lần này tổ chức tại I-xtam-bun Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11 năm nay, sẽ có tuyển thủ Nhật tham gia đội Ngôi sao châu Á, đồng thời giảm một tuyển thủ đến từ Trung Quốc.

Vì lợi ích tổng thể của môn bóng bàn thế giới, Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc luôn giữ thái độ tích cực đối với biện pháp có thể thúc đẩy sự phổ cập môn bóng bàn. Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc là một trong những người đề xuất tổ chức Giải đối kháng Âu-Á lần này. Huấn luyện viên trưởng đội Ngôi sao châu Á, huấn luyện viên đội nam Trung Quốc Lưu Quốc Lương cho rằng: "Ý nghĩa của giải này là ở chỗ mở rộng và thúc đẩy môn bóng bàn, điều chủ yếu nhất là để càng nhiều nước có thể tham gia, đối với khán giả, có nhiều hồi hộp hơn, sẽ tốt hơn một chút."

Nhìn từ mức độ quyết liệt và phản ánh tích cực của khán giả tại chặng châu Á Giải đối kháng Âu Á lần này cho thấy, giải này quả thực đã thu được thành công nhất định về mặt tạo hồi hộp. Nhưng đúng như Huấn luyện viên trưởng đội Ngôi sao châu Âu Richard Prause đã nói, các tuyển thủ bóng bàn vẫn chú trọng Thế vận hội và Giải vô địch thế giới hơn, muốn khiến hai giải này có sự "hồi hộp trở lại", điều căn bản nhất là thu hẹp khoảng cách kỹ thuật giữa các đội bóng thế giới với đội Trung Quốc. Sự theo đuổi "cân đối" thực lực của làng bóng bàn thế giới còn có con đường rất dài phải đi .


1 2