Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các trận đấu kinh điển của Giải vô địch điền kinh thế giới-I
   2009-08-26 14:40:58    cri

 

Sự thể hiện vĩ đại nhất của Carl Lewis

Trước khi lên đường tới Tô-ky-ô, sự biểu hiện của Carl Lewis trong nội dung chạy 100 mét từ năm 1989 đến năm 1990 không có gì nổi bật, thậm chí không có mặt trong tốp 5 thế giới. Tuổi cao(30 tuổi), phong độ kém khiến Lewis trước khi thi đấu không được coi là vận động viên nặng ký của chức vô địch, kết quả Lewis không những chiến thắng các đối thủ, mà thành tích 9 giây 86 cũng lập kỷ lục thế giới mới. Lewis cũng vì vậy trở thành vận động viên đầu tiên vượt ngưỡng 9 giây 90 trong nội dung chạy 100 mét. Kết thúc thi đấu, Lewis cho biết: "Tôi đã phát huy kỹ thuật tốt nhất, đạt thành tích chạy nhanh nhất, đừng quên rằng tôi làm được điều này là ở tuổi 30." Kỷ lục này của Lewis sau đó được giữ ba năm mới bị phá vỡ.

Chấn thương không thể cản trở "Gump" Mỹ

Michael Johnson từng giành được hai tấm Huy chương vàng chạy 200 mét và 400 mét và phá kỷ lục thế giới nội dung chạy 200 mét tại Thế vận hội Át-lan-ta, mục tiêu duy nhất là kỷ lục thế giới của nội dung chạy 400 mét. Nhưng, năm 1999, Michael Johnson lại bị chấn thương giày vò, trước khi tham gia Giải vô địch điền kinh Sê-vin-la, Michael Johnson chỉ tham gia 4 trận đấu của nội dung chạy 400 mét. Nếu không vì Liên đoàn điền kinh quốc tế lúc đó có quy định về nhà vô địch giải lần trước được quyền tham gia thi đấu, thì Michael Johnson không tham gia giải thi đấu tuyển chọn toàn quốc Mỹ vì chấn thương thậm chí không thể nào có mặt trên đấu trường Sê-vin-la. Nhưng, sau khi đến Tây Ban Nha, Michael Johnson với phong độ tốt đã đạt thành tích 43 giây 18, phá kỷ lục thế giới 43 giây 29 được giữ trong 11 năm, vận động viên giành Huy chương bạc về sau Michael Johnson những hơn 10 mét, đây cũng là khoảng cách lớn nhất trong trận chung kết chạy 400 mét giải vô địch thế giới hoặc Thế vận hội, kỷ lục này của Michael Johnson cũng được giữ đến nay.

Vận động viên thắng liên tục trong 122 trận đấu

Trong giới điền kinh, Edwin Moses như một huyền thoại, vận động viên người Mỹ này từng liên tục giành thắng lợi trong 122 trận đấu và hai Huy chương vàng nội dung chạy 400 mét trong khoảng thời gian 9 năm 9 tháng 9 ngày, là "vua chạy vượt rào" đích thực. Tháng 6 năm 1987, Moses thua Harris, từ đó, kỷ lục 122 trận thắng liên tục đã chấm dứt. Nhưng, hai tháng sau, Moses lại vô địch một cách bất ngừ với thành tích 47 giây 46.


1 2