Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liêu Huy: Từ Thể dục dụng cụ đến Cử tạ đều không thua kém ai-I
   2009-08-14 15:55:04    cri

 

 

Mới tập luyện một năm tại trường thể thao, Liêu Huy đã đã giành giải nhì tại Đại hội thể thao toàn tỉnh và năm 2000 có mặt trong đội tuyển tỉnh Hồ Bắc. Năm 2004, Liêu Huy chính thức nhập ngũ, và tập luyện trong đội tuyển Quân đội, trở thành một chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Huấn luyện viên của Liêu Huy, ông Vu Kiệt nhận xét về lần gặp Liêu Huy đầu tiên rằng: "Trông thấy Huy, tôi liền cảm thấy rằng cậu ta rất thích hợp tập luyện cử tạ. Qua trò chuyện phát hiện Huy rất thông minh và nhanh nhẹn".

Liêu Huy đã mất ba năm để từ đội tuyển quân đội chuyển sang đội tuyển quốc gia. Trong ba năm nay Huy đã từ vô địch giải trẻ toàn quốc đến xếp thứ 4 Giải vô địch toàn quốc, và tháng 5-2007 tham gia vào đội tuyển quốc gia.

Huy là một vận động viên rất có tình cảm, nổi tiếng ngay sau khi giành chức vô địch tại Đại hội thể thao thành thị toàn quốc diễn ra ở Vũ Hán. Ông Cam Vĩnh Khuê đã đến xem thi đấu và kể cho phóng viên Tân Hoa xã mẩu chuyện về Huy. Ông nói, sau khi Liêu Huy về đến Vũ Hán đã tặng cho ông một đôi giày cử tạ mới toanh. Ông nói "Liêu Huy chắc muốn bù đặp sự đáng tiếc của tôi về cả một đôi giày cũng không có trong thời kỳ làm vận động viên. Tôi dự định tặng đôi giày này cho vận động viên tí hon có tiềm năng trong đội, khuyến khích các em học tập Liêu Huy".


1 2