Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liêu Huy: Từ Thể dục dụng cụ đến Cử tạ đều không thua kém ai-I
   2009-08-14 15:55:04    cri

 

Trong trận chung kết cử tạ hạng 69kg nam Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 12-8-2008, trước tình hình đồng đội Thạch Trí Dũng rút khỏi thi đấu do chấn thương, lực sĩ Liêu Huy của Đội Trung Quốc đã chiến thắng tuyển thủ Pháp và Ác-mê-ni-a, giành chức vô địch.

Sau trận đấu, Liêu Huy và huấn luyện viên Vu Kiệt đã ra sân cảm ơn khán giả bằng động tác chào quân sự. Liêu Huy cho biết "Đội tuyển quốc gia trước khi lên đường thi đấu đã nói với chúng tôi rằng: tất cả vì Tổ quốc. Sau khi anh Dũng bị chấn thương, tôi biết rằng muốn giành được Huy chương vàng chỉ dựa vào mình tôi, bởi vậy càng thêm kiên định quyết tâm giành Huy chương vàng".

Liêu Huy là người Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Tiên Đào được tôn vinh là "Quê hương thể thao Trung Quốc", những danh thủ thể dục dụng cụ Lý Tiểu Song, Dương Uy đều là người Tiên Đào. Được hun đúc từ nhỏ, Liêu Huy mong muốn trở thành vận động viên thể dục dụng cụ, năm lên 7 đã ghi tên tham gia đội thể dục dụng cụ của trường thể thao, nhưng rất đáng tiếc không được tuyển chọn, mà ngược lại lại lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội cử tạ Cam Vĩnh Khuê.

Mới tập cử tạ được vài hôm, Liêu Huy đã bị người nhà gọi về, nguyên nhân là sợ Huy sau này không lớn được. Ba năm sau, huấn luyện viên Cam Vĩnh Khuê vẫn không cam chịu đã lại một lần nữa đến nhà Huy để thuyết phục cha mẹ cho Huy tiếp tục tập cử tạ.

1 2