Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyên gia lưu ý Tập luyện vào những ngày nóng bức phải biết chọn giờ tập, môn tập và uống nhiều nước
   2009-07-30 15:30:43    cri

 

Gần đây, thời tiết tại rất nhiều khu vực ở Trung Quốc đều nóng bức, nhiệt độ ở một số nơi thậm chí trên 40 độ C. Giảng viên khoa thể thao Học viện Thể dục Thể thao Thành Đô Điền Xuyên kiến nghị, tập luyện thể thao trong thời tiết nóng bức cần phải biết chọn giờ tập, môn tập và phải uống nhiều nước.

Ông Điền Xuyên cho biết, trong thời tiết nóng bức, vẫn phải tập luyện vừa phải, tăng cường khả năng chịu nóng của cơ thể, nâng cao năng lực thích ứng môi trường nóng bức. Thế nhưng, cần phải chú ý 3 điều sau đây:

1.Chọn giờ tập. Vì từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là thời điểm tia tử ngoại rất mạnh, nhiệt độ mặt đất khá cao, cho nên tập luyện thể thao phải tận khả năng tránh quãng thời gian này, nên tập vào buổi sáng hoặc chập tối. Về nơi tập luyện, nên chọn những nơi thoáng mát ngoài trời, nếu tập luyện ở nhà, phải mở ra cửa sổ để thông thoáng, không nên tập luyện thời gian dài trong phòng có điều hoà.

2. Chú ý chọn môn tập. Trong thời tiết nóng bức không thích hợp tập luyện nhưng môn có cường độ cao, thí dụ như bóng đá, bóng rổ, quần vợt,v.v. Có thể chọn các môn bơi, chạy chậm, múa, thể dục thể hình, bách bộ,v.v. điều này rất quan trọng đối với những người cao tuổi. Những người cao tuổi có thể chọn tập Thái cực quyền, múa kiếm,v.v. Thời gian tập luyện không nên quá dài, 20 đến 30 phút là vừa.

1 2