Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 sự kiện đầu tiên trong làng thể thao Trung Quốc
   2009-07-29 14:23:53    cri

Đại hội thể thao nông dân Trung Quốc lần thứ nhất diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh từ ngày 9-16 tháng 10 năm 1988. Đại hội thể thao lần này có 7 môn thi đấu như bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, đua xe đạp, điền kinh, bắn súng, vật Trung Quốc và hai môn biểu diễn võ thuật, vật Mông Cổ. Bức ảnh trên là hình ảnh Lễ khai mạc.

Ngày 29 tháng 7 năm 1984, tại Thế vận hội lần thứ 23 diễn ra tại Lốt An-giơ-lét, Mỹ, tay súng Trung Quốc Hứa Hải Phong đoạt được huy chương vàng nội dung bắn súng ngắn tự chọn với thành tích 566 điểm, trở thành vận động viên Trung Quốc đầu tiên giành được huy chương vàng Ô-lim-pích, thực hiện sự đột phá về "không" huy chương vàng của Trung Quốc trong lịch sử Ô-lim-pích. Đây là hình ảnh Hứa Hải Phong đứng trên bục nhận huy chương.

Ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 1983, Hội nghị lần thứ 86 của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế diễn ra tại Niu Đê-li quyết định trao tặng Huân chương bạc Ô-lim-pích cho Vinh Cao Đường, đây là người Trung Quốc đầu tiên được vinh dự nhận giải thưởng này. Bức ảnh trên là ngày 16 tháng 9 năm 1983, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, ông Samaranch(bên trái) thay mặt Ủy ban Ô-lim-pích trao tặng Huân chương bạc Ô-lim-pích cho Vinh Cao Đường tại Thượng Hải.

Đội hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 8 năm 1982. Cả thảy có 2255 vận động viên đã tham gia 4 môn thi đấu điền kinh, thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật và bóng bàn. Bức ảnh trên là Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Trung Quốc lần thứ nhất.


1 2