Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên không biết "trời cao đất dầy"
   2009-07-01 15:50:19    cri
Là vận động viên, điều cảm nhận sâu sắc nhất chính là các trận so tài quyết liệt, bạn không thể nào xác định, mình sẽ bị người sau vượt mặt vào thời điểm nào. Trong tình hình này, các vận động viên tốt nhất là lựa chọn giấu tài. Nhưng, mặc dù vậy, trong làng thể thao vẫn còn một loạt vận động viên không biết "trời cao đất dầy". Đương nhiên, sau sự tự tin của các vận động viên "ngông cuồng" này là vì họ thực sự có vốn liếng nhất định...

Tay vợt Nga Anna Kournikova

Anna Kournikova chưa thể coi là một tay vợt xuất sắc, trong cuộc đời nhà nghề ngắn ngủi, Anna không giành được một chức vô địch của giải thi đấu quan trọng nào. Thế nhưng, điều này không thể thay đổi sự thật Anna nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của các nhà tài trợ và giới giải trí. Mọi điều đều vì khuôn mặt xinh đẹp của Anna. Sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông, nhà tài trợ và hãng quảng cáo trong nhiều năm qua khiến lòng tự tin của Anna quá bành chướng. Người tự cao này bất chấp hình ảnh, gào lên với "công chúa" Martina Hingis rằng: "Tao đẹp hơn mày." Còn đối với những người theo đuổi mình, Anna càng gào lên một cách láo xược: "Mày không nuôi nổi tao." Theo cô, sự tự cao này không có gì sai, cô nói, "Đây là đặc sắc của Anna, chính đây là tác phong của tôi."

Tay vợt Mỹ Serena Williams

Serena Williams—"nữ hoàng 10 chức vô địch Grand Slam" cho rằng, các tay vợt từng xếp hàng đầu thế giới hữu danh vô thực như Jelena Jankovic, Safina này chẳng qua là một đợt "hàng nhái", không một lần vô địch giải Grand Slam thì sao dám nói mình có khả năng xưng bá...vì vậy, Serena luôn dám làm dám chịu nói thẳng thừng, "Tôi mới là tay vợt xứng đáng xếp hàng đầu thế giới."

Từ một góc độ nào đó, lời nói của Serena quả thật rất có lý, nhưng điều đáng tiếc là "nữ hoàng" đã không lựa chọn đúng thời điểm để trút bỏ sự bất mãn. Trong một giải thi đấu, trước tình hình "hàng nhái"Safina được thế như chẻ tre, Serena cũng phải hổ thẹn đưa ra những lời nói sau khi bị loại: "Phong độ của Safina hiện nay quả thật xứng đáng với ngôi đầu thế giới, gần đây, chị đã giành được 4 chức vô địch."

1 2